Bàn giao lồng nuôi trồng thủy sản đợt 1 cho thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)

Ngày 12/10, UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, địa phương bắt đầu trao trả lồng bè thủy sản của Trung Quốc bị trôi dạt vào Việt Nam do ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).
Chú thích ảnh
Việc trao trả diễn ra tại khu vực điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 11/10, sau khi thống nhất với Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Văn phòng HĐND - UBND thành phố Móng Cái và đại diện các cơ quan chức năng đã bàn giao tài sản là các lồng, bè nuôi cho Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Việc trao trả diễn ra tại khu vực điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên đã bàn giao 2 lồng nuôi trồng thủy sản với các đặc điểm nhận diện phù hợp với thông tin phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã cung cấp trong thư trao đổi ngày 21/9/2024.

Đây là đợt trao trả lần 1 trong số 16 lồng nuôi trồng thủy sản mà phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) cung cấp trong thư trao đổi.

Đối với những tài sản là lồng nuôi trồng thủy sản mà phía Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Móng Cái và đại diện các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra xác minh và thực hiện bàn giao (nếu đủ cơ sở) trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều 49 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, đảm bảo đúng quy định và nguyên tắc công tác đối ngoại giữa hai nước, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân hai địa phương, hai nước.

Chú thích ảnh
Việc trao trả diễn ra tại khu vực điểm thứ nhất của đường phân định lãnh hải. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thực hiện công tác đối ngoại và phối hợp, hợp tác toàn diện giữa thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) trong việc phòng, chống bão số 3, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái và Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã điện đàm trao đổi thống nhất với quan điểm hai bên sẽ tích cực hỗ trợ nhau về công tác phòng, chống trước, trong và sau bão số 3 (Yagi).

Sau thời hạn tiến hành điều tra và kết thúc niêm yết, xác minh để tìm chủ sở hữu các lồng, bè trôi dạt tại vùng biển thành phố Móng Cái theo quy định của pháp luật Việt Nam; Căn cứ quy định Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc và nội dung thư trao đổi của chính quyền hai bên hồi tháng 9 vừa qua, phía Việt Nam đã bắt đầu tiến hành bàn giao tài sản cho Văn phòng Ngoại vụ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Toàn bộ kinh phí liên quan công tác quản lý và di chuyển, trao trả bên phía Việt Nam do UBND thành phố Móng Cái bố trí từ nguồn kinh phí chi cho công tác đối ngoại.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.