Bàn giao Dự án biểu tượng cho tình đoàn kết thanh niên Việt-Lào

Ngày 9/3, tại Nhà văn hóa trung tâm Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt, huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamxay, Trung Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức bàn giao dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt.
Bàn giao Dự án biểu tượng cho tình đoàn kết thanh niên Việt-Lào ảnh 1

Các chuyên gia Việt Nam đang tập huấn tạo mẫu tóc và các nghề làm đẹp cho thanh niên Lào tại Làng thanh niên. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thiết thực thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ của hai nước Việt Nam - Lào, quyết tâm không ngừng vươn lên cùng hướng tới tương lai tươi đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh biên giới Lào - Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự buổi Lễ có đồng chí Sonethanou Thammavong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn NDCM Lào; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Bá, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn hai nước; lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay, cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình hai nước và 200 đoàn viên, thanh niên.

Bàn giao Dự án biểu tượng cho tình đoàn kết thanh niên Việt-Lào ảnh 2

Hướng dẫn cho người dân cách trồng rau tại khu trình diễn của Làng. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt không chỉ là biểu tượng của sự hợp tác trong thời kỳ mới giữa Trung ương đoàn hai nước Lào –Việt Nam; nhấn mạnh Dự án đã được triển khai theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ chính là thu hút các hộ thanh niên lên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật sản xuất nông lâm nghiệp cho thanh niên trong vùng dự án và người dân các địa bàn lân cận; bày tỏ hy vọng Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào tiếp tục vận hành, khai thác một cách hiệu quả khu Làng; tiếp tục tập trung xây dựng mô hình phát triển sản xuất để làm nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững, góp phần mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc Lào và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đoàn thanh niên hai nước và hai dân tộc Việt – Lào.

Thay mặt cho toàn bộ thế hệ trẻ của Lào, đồng chí Sonethanou Thammavong đã bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho Đoàn Thanh niên Lào; Khẳng định, đây là sự giúp đỡ hết sức quý báu và có ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi tư duy của nhân dân Lào trong việc chăn nuôi canh tác, tạo điều kiện để phát triển và nâng cao đời sống của người dân.

Bàn giao Dự án biểu tượng cho tình đoàn kết thanh niên Việt-Lào ảnh 3

Khu nhà cho thanh niên lập nghiệp tại Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đồng chí Sonethanou Thammavong nhấn mạnh, Dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào-Việt Nam không chỉ là biểu tượng của sự hợp tác giữa thanh niên hai nước Lào – Việt, mà còn giúp tăng cường truyền thống đoàn kết tương thân tương ái giữa giới trẻ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung; Cam kết sẽ sử dụng khu Làng này để phục vụ một cách tốt nhất cho việc phát triển các kĩ năng chăn nuôi và trồng trọt cho thanh niên Lào, góp phần xóa đói giảm nghèo cho những thanh thiếu niên không có cơ hội phát triển và những thanh thiếu niên không có công ăn việc làm.

Được triển khai trên quy mô 1.034 héc-ta tại huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamxay, Lào, Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt có mục tiêu và nhiệm vụ chính là thu hút, tiếp nhận các hộ thanh niên lên lập nghiệp lâu dài, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; xây dựng khu trình diễn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho thanh niên Lào.

Ngay sau khi ký kết và bàn giao tổng thể dự án các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn hai nước, các đồng chí các bộ, ngành Trung ương đã trồng cây lưu niệm tại khu nhà ở cho thanh niên, thăm tặng quà cho 10 hộ dân đang sinh sống tại Làng và thăm mô hình khu trình diễn kỹ thuật nông, lâm nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn hai nước đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trong vùng dự án.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.