Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng

Ngày 22/3, tại Lào Cai, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương đã có buổi làm việc với ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án đường dây 220 kV Lào Cai - Bảo Thắng.
Chú thích ảnh
Dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc quản lý điều hành. Dự án có chiều dài 15 km với 50 vị trí móng cột và 21 khoảng néo hành lang tuyến; trong đó, trên địa bàn huyện Bảo Thắng có 35 vị trí móng và 14 khoảng néo; đi qua địa bàn thành phố Lào Cai có 15 vị trí móng và 7 khoảng néo.

Mục tiêu xây dựng dự án để giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc và nhập khẩu điện từ nước ngoài về Việt Nam để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh phía Bắc trước mùa nắng nóng năm nay. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành đóng điện trong tháng 4/2022.

Mặc dù tiến độ rất cấp bách nhưng đến nay tại huyện Bảo Thắng, dự án vẫn còn vướng mắc 2 vị trí móng. Phần hành lang tuyến có 122 hộ bị ảnh hưởng và hiện nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 66/122 hộ gia đình; trong đó có 5 hộ có nhà, công trình không đủ điều kiện tồn tại trong hành lang, 61 hộ có đất rừng và cây cối trong hành lang cần phải chặt tỉa cây để đảm bảo khoảng cách an toàn. Ngoài ra, đang thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho 56/122 hộ gia đình và cá nhân.

Đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Lào Cai, công tác phê duyệt phương án bồi thường mới thực hiện được 3/14 vị trí, 11 vị trí còn lại đang trình phê duyệt. Phần hành lang tuyến có tổng số có 65 hộ bị ảnh hưởng đã hoàn thành kê kiểm nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Để đảm bảo đóng điện dự án trong tháng 4/2022, EVN kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai sớm ban hành quy định cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phụ, đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không theo Điều 13 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; EVN cũng đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trước ngày 25/03/2022, làm cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn huyện Bảo Thắng, EVN đề nghị UBND huyện Bảo Thắng tiếp tục vận động 2 hộ dân còn lại chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để dựng cột tại vị trí 16 và vị trí 20. Đồng thời, xây dựng phương án cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước 25/3/2022.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Lào Cai, UBND thành phố Lào Cai sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 11 vị trí móng cột trước ngày 25/3/2022; ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 34 hộ gia đình đã ký đồng ý với phương án công khai trước 25/3/2022; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 13 trường hợp có nhà, công trình và 14 trường hợp có đất, cây cối trong hành lang để bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2022 cho chủ đầu tư để thi công kéo dây.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh cho biết, đây là dự án có nghĩa ý rất quan trọng trong việc đảm bảo điện cho tỉnh Lào Cai từ mùa Hè năm nay và phải hoàn thành trong tháng 4/2022 theo hợp đồng mua bán điện với nước ngoài đã ký kết. Đây là dự án rất cấp bách với ngành điện, tuy nhiên khối lượng công việc hiện nay vẫn còn khá chậm, vì vậy các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần đôn đốc thực hiện gấp rút.

Trong đó, thành phố Lào Cai tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường xong trước ngày 25/3/2022. Phần hành lang cũng tiếp tục triển khai song song với mặt bằng vị trí móng.

Đối với huyện Bảo Thắng, tỉnh yêu cầu trong tháng 3/2022 phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, phối hợp với đơn vị thi công để thống nhất kế hoạch triển khai dự án đạt tiến độ về thời gian.

Về mức hỗ trợ đối với nhà ở công trình, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương liên quan đến dự án kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vấn đề trước ngày 26/3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân đồng thuận và ủng hộ dự án. Các địa phương phải ưu tiên cho dự án này vì dự án này cấp bách đảm bảo điện không chỉ cho Lào Cai mà cho cả miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng này.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.