Ban Dân vận Trung ương khảo sát tại Hưng Yên

Trong 2 ngày 16 - 17/10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã về khảo sát tại Hưng Yên.

Trong 2 ngày 16 - 17/10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã về Hưng Yên khảo sát công tác dân vận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đổi mới công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Ban Dân vận Trung ương khảo sát tại Hưng Yên ảnh 1

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ông Đoàn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp ở Hưng Yên đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác này theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Đồng thời, Ban Dân vận tỉnh cũng tích cực phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng ngàn tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn, giúp cho 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các địa phương còn thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và giải pháp về giảm nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó có hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở cho hộ nghèo; trợ giúp vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ kiến nghị Trung ương cần có phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở những tỉnh đặc thù; nhân rộng mô hình tự quản của nhân dân; lựa chọn thực hiện những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng cần hoàn thiện quy định khung các đối tượng liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường hỗ trợ hoạt động mô hình hợp tác xã kiểu mới...

Đồng chí Thào Xuân Sùng và Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả tỉnh Hưng Yên đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát cơ sở; kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm "nóng".

Đồng chí Thào Xuân Sùng cho rằng, Hưng Yên đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, góp phần quan trọng để xóa đói giảm nghèo. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng giảm nghèo theo hướng bền vững, chú ý đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao... Những kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn công tác tiếp thu và đề xuất lên các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, giải quyết.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.