Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại tỉnh Quảng Trị

Chiều 3/10, Đoàn kiểm tra số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi kiểm tra, đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố Kế hoạch kiểm tra số 44-KH/BCĐTW, ngày 25/8/2024 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quyết định kế hoạch kiểm tra số 45-QĐ/BCĐTW, ngày 28/5/2024. Theo đó, mốc thời gian kiểm tra tại Quảng Trị từ năm 2021 - 2024, Đoàn chia làm 2 tổ để tiến hành kiểm tra. Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bà Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong thời gian qua. 

Tại Quảng Trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, kiên quyết đấu tranh, xử lý theo đúng quy định.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng như của tỉnh Quảng Trị đã thảo luận kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, tồn tại, nêu những kiến nghị, đề xuất. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị theo đề cương và nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra giúp chỉ ra những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để xác định rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến; chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc kế hoạch và yêu cầu của Đoàn kiểm tra…

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.