Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Nam Định

Ngày 18/10, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Nam Định, thông báo dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng tại tỉnh Nam Định.

Theo báo cáo dự thảo kết luận của Đoàn công tác: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều biện pháp thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Nam Định ảnh 1

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra cho thấy, số vụ sai phạm về kinh tế được phát hiện còn ít. Một số vụ việc sau khi kiểm tra phát hiện sai phạm nhưng chưa làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu. Từ năm 2005 - 2014, ở một số huyện trong tỉnh, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai kéo dài, phức tạp song các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác cũng chỉ rõ, vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên.

Việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Các hành vi tham nhũng được phát hiện chủ yếu thông qua công tác thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan chức năng, tin báo, tố giác tội phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Tỉnh cũng cần tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; tập trung giám sát, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước...

Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu, các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; chú trọng giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, không để khiếu kiện kéo dài gây phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; có giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng, từng bước đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Tỉnh ủy Nam Định, từ năm 2011 đến tháng 3/2017, các cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 5.175 lượt tổ chức đảng trực thuộc và 10.498 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9.022 lượt tổ chức đảng và 19.761 đảng viên.

Qua kiểm tra đã phát hiện 86 tổ chức đảng, 477 đảng viên vi phạm. Lực lượng thanh tra các cấp, ngành của tỉnh Nam Định đã thực hiện 953 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua đó phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 82 tỷ đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 72 tỷ đồng, thu hồi trên 506.000 m2 đất…

Trước đó, từ ngày 6 - 21/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiểm tra, giám sát tại Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kiểm sát, Sở Giao thông vận tải, Tòa án tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định, Ủy ban kiểm tra, UBND tỉnh, Huyện ủy Ý Yên và Thành ủy Nam Định.

Nam Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.