Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp Lễ phật đản 2014, Phật lịch 2558, ngày 12/5, đoàn đại biểu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.
Nhân dịp Lễ phật đản 2014, Phật lịch 2558, ngày 12/5, đoàn đại biểu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt đoàn, ông Lữ Ngọc Cư, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc một mùa Phật đản an lành đến các chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh Đắk Lắk. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của tăng ni, phật tử tỉnh Đắk Lắk đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong những năm qua; đồng thời, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng.

Ông Lữ Ngọc Cư cũng bày tỏ mong muốn các tăng ni, phật tử Đắk Lắk đồng hành cùng dân tộc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị ở khu vực Tây Nguyên.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Tây nguyên đối với các tăng ni, phật tử trong tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2558. Hòa thượng khẳng định với tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức phật, các tăng ni, phật tử tỉnh Đắk Lắk sẽ sống “tốt đời đẹp đạo”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm tốt công tác từ thiện…để xây dựng xã hội hòa bình, ấm no, hạnh phúc.


Anh Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.