Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc tại tỉnh Hà Giang

Ngày 26/4, tại Hà Giang, Đoàn khảo sát số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Tỉnh ủy Hà Giang đạt được trong việc thực hiện Đề án Trung ương 6 thời gian qua.
Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc tại tỉnh Hà Giang ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Là tỉnh nghèo vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, số hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao, giao thông khó khăn… nhưng Hà Giang đã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả này là kinh nghiệm, cơ sở lý luận và thực tiễn quý báu để Đoàn khảo sát báo cáo với Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6. Phó Thủ tướng đề nghị, Hà Giang tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với các vấn đề sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội đoàn thể, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất áp dụng thí điểm theo từng địa phương, khu vực… góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Theo ông Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang: Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã nghiêm túc chỉ đạo, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương đến chi bộ, đảng bộ và đảng viên. Từ đó, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xác định đúng vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện ở từng đảng bộ, chi bộ, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước tại tỉnh Hà Giang đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn được cụ thể hóa trên nguyên tắc đảm bảo đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hợp lý, phù hợp điều kiện của tỉnh và yêu cầu cải cách hành chính. Việc thực hiện kiêm nhiệm công việc, khoán quỹ phụ cấp để giảm dần số lượng người hoạt động không chuyên trách, gắn với tăng thu nhập cho cán bộ, công chức xã được tiến hành hiệu quả, khoa học. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục làm rõ thêm chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, hạn chế việc chia tách, thành lập các phòng, ban thuộc khối quản lý Nhà nước, nhằm ổn định đội ngũ cán bộ chuyên môn; tiếp tục cải cách chế độ tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; có chính sách ưu tiên, đào tạo, bố trí công tác theo địa chỉ đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi ban hành chế độ, chính sách, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, tính đến các yếu tố về điều kiện tự nhiên, xã hội của các tỉnh khó khăn, vùng núi cao... Trước đó, chiều 25/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà một số hộ dân và Quỹ khuyến học thôn Bản Bang thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.
Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.