Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn, thành phố Long Xuyên

Chiều 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 1426/QĐ-UBND ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở rạch Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Tình trạng sạt lở bờ rạch Cái Sắn.

Theo Quyết định 1426, UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang khẩn trương khoanh vùng có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. UBND thành phố Long Xuyên nhanh chóng vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu UBND thành phố Long Xuyên nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, trình thẩm định và phê duyệt phương án; huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để hạn chế quá trình đào, khoét lòng sông và đường bờ trong đoạn được cảnh báo nhằm giảm thiểu tối đa sạt lở.

Vụ sạt lở xảy ra trên rạch Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào sáng 9/6. Hiện Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang bước đầu xác định được nguyên nhân chính gây sạt lở là do sà lan và ghe tải trọng lớn tạo sóng gây ra sạt lở ăn sâu vào hết đường giao thông nông thôn một đoạn dài 19m trên rạch Cái Sắn.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 9/6, tại tổ 13, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, xảy ra sạt lở bờ rạch Cái Sắn. Chiều dài sạt lở khoảng 40m, ăn sâu vào đường giao thông nông thôn một đoạn dài 19m. Đồng thời, có nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tại tổ 12 và 14 khóm Thới Thạnh với chiều dài 55m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 4 hộ dân, gồm 18 nhân khẩu và làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân trên địa bàn, do sạt lở đứt tuyến đường giao thông nông thôn.

Sau khi xảy ra sạt lở, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, lãnh đạo UBND thành phố Long Xuyên, UBND phường Mỹ Thạnh cùng các ngành có liên quan đến khảo sát, đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở. UBND tỉnh An Giang cũng huy động lực lượng Công an, Quân sự hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, tổ chức trực 24/24 giờ tại hiện trường, cắm biển cảnh báo để người dân biết. Đồng thời, mở đường tạm phía trong để các hộ lưu thông qua lại khu vực sạt lở…

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang có văn bản gửi Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam để cắm biển báo hạn chế tốc độ và cấm neo đậu tàu ghe, quay đầu trong khu vực sạt lở Cái Sắn; yêu cầu UBND thành phố Long Xuyên cắm biển báo, xây dựng hàng rào trong khu vực không an toàn, khu vực hạn chế đi lại; làm các tuyến đường tránh để phục vụ đi lại tạm thời. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Long Xuyên khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục sự cố sạt lở đất tại rạch Cái Sắn trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.