Bạn bè quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho Liên hợp quốc

Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ), thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
Bạn bè quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho Liên hợp quốc ảnh 1

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (trái) chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đó là nhận xét của đông đảo quan khách tới dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam gia nhập ngôi nhà chung LHQ. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 72 Peter Thomson cùng các đại sứ, các đại diện ngoại giao của hơn 100 phái đoàn thường trực tại LHQ và nhiều tổ chức quốc tế bên cạnh LHQ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại LHQ bên lề lễ kỷ niệm, đông đảo quan khách thừa nhận rằng những đóng góp của Việt Nam tại LHQ trong 40 năm qua đã thể hiện rằng Việt Nam một người bạn, một đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Việt Nam trong vai trò là một thành viên LHQ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm của mình, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực. Việt Nam cũng được đông đảo bạn bè quốc tế ghi nhận một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu do LHQ đề ra như hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hay đang khẩn trương thực thi các Mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội Hữu nghị các tổ chức quốc tế tại New York, ông Kenneth G.Welborn, ghi nhận Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho LHQ trên nhiều lĩnh vực như những gì mà Tổng thư ký Guterres đã điểm lại. Đặc biệt là trong vai trò là thành viên Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam đã đóng góp nhiều sáng kiến để thúc đẩy hòa bình cho thế giới. Ngày nay Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững.

Trưởng phái đoàn Nam Phi thường trực tại LHQ, Đại sứ Jerry Matjila, đánh giá những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 40 năm qua là rất to lớn, và Việt Nam đã trở thành mô hình để nhiều quốc gia thành viên LHQ học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như phát triển xã hội, giáo dục, an ninh lương thực, chống phân biệt chủng tộc. Nam Phi là nước đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng nền dân chủ của Việt Nam.

Các quan khách đến từ khu vực Đông Nam Á nêu bật những đóng góp của Việt Nam tại LHQ trên cương vị là một quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Một số nhà ngoại giao khu vực cho biết Việt Nam thường xuyên có những phát biểu, những đóng góp hữu ích đại diện cho ASEAN tại các diễn đàn của LHQ.

Phó Trưởng phái đoàn Thái Lan tại LHQ, Đại sứ Chulamanee Chartsuwan, nói Việt Nam là một thành viên tích cực tại LHQ, đã chủ động đóng góp tiếng nói tại diễn đàn đa phương này về những vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực Ðông Nam Á.

Trong 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ, Việt Nam đã gây dựng lại đất nước từ đống đổ nát, từ những đau thương mất mát của chiến tranh, gạt sang bên những mối thù hận để cùng với những cựu thù hướng tới tương lai. Đó là nỗ lực phi thường mà Việt Nam đã làm được trước sự ngạc nhiên của không ít bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Tổ chức Vì Hòa bình và Phát triển Bền vững, bà Sally Kader, nói Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kinh ngạc ở cương vị là một quốc gia thành viên LHQ cũng như là một quốc gia vươn lên từ chiến tranh và những gì Việt Nam đã làm được thực sự là tấm gương cho tất cả các nước còn lại trên thế giới nhận thấy tầm quan trọng của việc xóa bỏ thù hận để thúc đẩy sự hợp tác bất luận tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ".

Minh Nga - Hoài Thanh - P/v TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.