Bạn bè Canada đề cao nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền con người

Nhân dịp Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023-2025, phóng viên TTXVN tại Ottawa đã có cuộc trao đổi với ông Philip Fernandez và ông Steve Rutchinski, thành viên Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam về những nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. 
Chú thích ảnh
Trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực đảm bảo các quyền của người dân như được chăm sóc y tế miễn phí, tiêm vaccine phòng bệnh, có nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn... Trong ảnh: Người nghèo ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên nhận gạo từ máy "ATM". Ảnh tư liệu: Xuân Triệu/TTXVN

Ông Philip Fernandez khẳng định dưới sự lãnh đạo đã kinh qua thử thách của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội bình đẳng. Nói cách khác, các quyền con người đã được bảo vệ. Điều này được thể hiện qua nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc giảm đói nghèo và bảo vệ người yếu thế. Ông Fernandez nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ. Cụ thể, vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam là 2,75% trên tổng dân số gần 100 triệu người. 

Ông Fernandez cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo quyền, sự thịnh vượng và hạnh phúc của mọi người dân và triển khai các chương trình hành động quyết liệt để thúc đẩy bình đẳng cho các nhóm yếu thế, như nội dung bản Tuyên ngôn độc lập tháng 9/1945, do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Trong hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực đảm bảo các quyền của người dân như được chăm sóc y tế miễn phí, tiêm vaccine phòng bệnh, có nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn...

Trong khi đó, ông Steve Rutchinski, thành viên Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam cho rằng trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia những sứ mệnh nhân đạo trong thành phần phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nhờ đó, Việt Nam đã có được vị thế trên thế giới với tư cách là một quốc gia được coi trọng.

Theo ông Rutchinski, việc Việt Nam hai lần được bầu vào Hội đồng Bảo an LHQ cho thấy sự tin cậy và tín nhiệm của các nước. Không chỉ vậy, Việt Nam còn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ giai đoạn 2014-2016 và tiếp tục được Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tín nhiệm đề cử là ứng cử viên tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, cho thấy vai trò của Việt Nam với tư cách là lực lượng vì hòa bình, ổn định trên trường quốc tế, cũng như thể hiện sự coi trọng của các nước đối với Việt Nam.

Ông Rutchinski nêu rõ cộng đồng quốc tế cần tiếng nói chính đáng của Việt Nam. Các thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada cũng cảm ơn Việt Nam vì những đóng góp cho sự nghiệp hòa bình chung.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.