Bản án nghiêm khắc cho nhóm đối tượng chém người trong club ở Ninh Thuận

Trong hai ngày 24 – 25/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đường Lê Hồng Khoa (sinh năm 2000, trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 và tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Chú thích ảnh
Bị cáo Đường Lê Hồng Khoa tại phiên tòa.

Đồng thời, truy tố 7 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Tấn (sinh năm 2004), Huỳnh Anh Vũ (sinh năm 2000), Nguyễn Khắc Đạt Bình (sinh năm 2000), Phan Anh Việt (sinh năm 2000), Huỳnh Phạm Minh Nhật (sinh năm 2000), Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 2000), đều trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và Tôn Anh Tài (sinh năm 2001) trú tại huyện Ninh Phước cùng về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/5/2020, Đường Lê Hồng Khoa cùng nhóm bạn trên đi đến quán ăn trên địa bàn thành phố Phan Rang tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái của Khoa, trước khi đi Bình lấy 4 cây kiếm và 1 con dao bỏ vào cốp xe. Sau khi nhậu xong, đến 22 giờ cùng ngày nhóm của Khoa đến Club Cavalli (phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) để tiếp tục nhậu.

Khi vào Club Cavalli, nhóm của Khoa gặp nhóm thanh niên ở phường Đông Hải gồm có Nguyễn Tuấn, Võ Ngọc Lượm, Võ Ngọc Hoàng (là hai anh em ruột) và một số thanh niên khác, trong lúc vui chơi giữa Khoa và Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 00 giờ 5 phút ngày 20/5, nhóm của Khoa đứng dậy tính tiền để về, thấy vậy Tuấn đến hỏi Khoa về việc mâu thuẫn trong lúc nhảy, sau đó Tuấn túm cổ áo và đánh vào mặt Khoa. Bị đánh, Khoa rút dao bấm trong túi quần ra đâm ngang trúng vào Võ Ngọc Hoàng đứng bên cạnh, sau đó cả nhóm của Khoa và Tuấn lao vào ẩu đả. Trong cuộc ẩu đả đó, nạn nhân Võ Ngọc Lượm đã bị nhóm của Khoa đâm, chém nhiều nhát. Khi phát hiện có camera gắn trong club, Khoa và nhóm bạn nhanh chóng rời khỏi quán. Sau đó, Lượm, Hoàng, Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Lượm đã tử vong.

Sáng 20/5, các thành viên trong nhóm của Khoa bị bắt giữ; riêng Khoa, Bình, Hòa đón xe ô tô vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn; đến tối cùng ngày cả 3 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú.

Tại bản giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Y khoa, pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Võ Ngọc Lượm là do trụy tim mạch sốc mất máu cấp do thủng tim. Cơ quan chức năng cũng xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Võ Ngọc Hoàng là 42% và Nguyễn Tuấn bị thương tích 2%.

Sau khi vụ án xảy ra, các bị can đã tự nguyện nộp số tiền 115 triệu đồng để bồi thường cho các bị hại. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định Đường Lê Hồng Khoa là người trực tiếp sử dụng dao bấm đâm gây thương tích cho Võ Ngọc Hoàng và Nguyễn Tuấn; đồng thời cùng với Nguyễn Đình Tấn, Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Khắc Đạt Bình, Phan Anh Việt, Huỳnh Phạm Minh Nhật, Tôn Anh Tài dùng dao, kiếm đâm, chém và đấm đá nhiều cái gây tử vong cho Võ Ngọc Lượm. Bị cáo Nguyễn Thái Hòa là người giúp sức tích cực, Hòa biết trước trong cốp xe mô tô có dao, kiếm nên khi sự việc  ẩu đả xảy ra Hòa mở cốp xe mô tô cho đồng phạm lấy dao, kiếm để thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác một cách trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội tại địa phương; vì vậy phải xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

Qua hai ngày xét xử, sau khi nghị án, sáng 25/11, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đường Lê Hồng Khoa tù chung thân về tội “Giết người” và 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Các bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt về tội “Giết người” với mức án cụ thể: Bị cáo Huỳnh Anh Vũ, Phan Anh Việt cùng lĩnh án 10 năm tù giam; Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Khắc Đạt Bình cùng lĩnh án 6 năm tù giam; Huỳnh Phạm Minh Nhật lĩnh án 8 năm tù giam; Tôn Anh Tài lĩnh mức án 5 năm tù giam; xử phạt Nguyễn Thái Hòa 30 tháng tù cho hưởng án treo.  

Đồng thời, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền 155 triệu đồng cho gia đình các bị hại theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.