Bác sĩ pháp y cảnh báo: 'Tự sướng' làm 100 người Đức thiệt mạng mỗi năm

Tiết lộ về sự nguy hiểm của hành vi "tự sướng", khiến 80-100 người Đức thiệt mạng mỗi năm, của một bác sĩ pháp y đã đưa ra ánh sáng “một kẻ giết người không ngờ tới”.

Bác sĩ pháp y cảnh báo: 'Tự sướng' làm 100 người Đức thiệt mạng mỗi năm ảnh 1

Ảnh minh họa: Gettyimages

Theo đài RT, bác sĩ pháp y Harald Voss ước tính mỗi năm, trong số 1 triệu người thử những cách 'tự sướng' nguy hiểm, thường thì có 1 tới 2 người thiệt mạng. Đại đa số những người tìm kiếm các cách "tự sướng" rủi ro này đều thấy những trải nghiệm này mang lại sự thỏa mãn cao.

Bác sĩ Voss cho biết ngạt thở và giật điện là hai tình trạng phổ biến nhất dẫn đến cái chết do 
"tự sướng".

Tuy nhiên, vị bác sĩ 59 tuổi này cho rằng rất khó để xác định được cụ thể số người mất mạng vì 
"tự sướng", bởi nhiều người thân của nạn nhân không muốn tiết lộ việc mà họ cho là đáng xấu hổ này.

Thêm nữa, nếu cảnh sát phát hiện nguyên nhân cái chết là do tai nạn, và không có lá thư tuyệt mệnh nào để lại thì thi thể người chết sẽ không được mang đi giám định pháp y.

Bác sĩ Voss cảnh báo rằng những rủi ro liên quan tới 
"tự sướng" đang bị đánh giá thấp, trong khi tình trạng bất tỉnh do "tự sướng" xảy ra nhanh hơn mọi người nghĩ. “Ví dụ, khi cả hai động mạch cảnh đều bị xiết chặt, thì chỉ cần tối đa 30 giây là con người bị bất tỉnh”.

Hầu hết nạn nhân của hành vi 
"tự sướng" rủi ro là nam giới, bởi phụ nữ có xu hướng “thận trọng hơn” khi thực hiện hành vi “tự sướng”.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.