Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ?

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy thói quen ăn uống có quan hệ mật thiết với những cái chết sớm ở con người. Dưới đây là lời khuyên từ Hiệp hội Y khoa Mỹ về một chế độ ăn lành mạnh.

Theo bài đăng vào ngày 7/3 trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, ngày càng có nhiều nam giới và nữ giới tử vong bởi các bệnh lý liên quan tới chế độ ăn uống. Và những thủ phạm hàng đầu được nêu tên là 9,5% do thức ăn quá mặn và gần 1% do các loại thịt có màu đỏ.

CNN dẫn một ước tính của tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết khoảng 45,4% người dân nước này qua đời vì bệnh tim, tiểu đường do ăn quá nhiều hoặc quá ít những thực phẩm được nêu ra dưới đây.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 1

Theo tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ, không tiêu thụ đủ hoa quả dẫn tới tỉ lệ 7,5% trong số những cái chết liên quan đến bệnh tim mạch chuyển hóa vào năm 2012 tại nước này. Lời khuyên được đưa ra là hai phần ăn hoa quả trong một ngày.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 2

Rau củ là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống lành mạnh với hơn 2 bát/ngày là lượng được khuyến khích.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 3

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, bí, hướng dương… rất giàu protein. Lượng tiêu thụ hợp lý là 156 gram mỗi ngày.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 4

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo nâu, quinoa, kiều mạch và yến mạch được khuyến khích tiêu thụ trong khi gạo trắng và bột mì trắng được khuyên nên giảm bớt số lượng.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 5

Các loại dầu thực vật chứa nhiều acid béo và vitamin E có lợi. Lời khuyên được đưa ra là nên thay thế dầu thực vật cho các chất béo rắn như bơ trong bữa ăn.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 6

Hải sản rất giàu omega-3 tốt cho trái tim và não của con người. Lượng tiêu thụ hợp lý thực phẩm này là 227gram hải sản/tuần.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 7

Tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như đột quỵ, đau tim. Những người trên 65 tuổi thường chịu nhiều tác động nguy hiểm của loại gia vị này hơn.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 8

Các loại thịt cung cấp nhiều dưỡng chất quan trong như vitamin D, vitamin E, sắt, kẽm… nhưng tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ sẽ dẫn đến tác hại. Lượng thịt đỏ hợp lý để tiêu thụ trong ngày là 156 gram.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 9

Các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, thịt khô, xúc xích… nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch và tiểu đường.

Bác sĩ Mỹ khuyên ăn uống thế nào để sống khoẻ và thọ? ảnh 10

Các loại nước ngọt có gas hoặc đồ uống chứa nhiều đường nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tiểu đường, béo phì.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.