Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Chiều 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp, triển khai các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022).
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Văn Cừ; tổ chức Hội thảo khoa học; sưu tầm, trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật về đồng chí Nguyễn Văn Cừ; tổ chức phát triển lớp đảng viên mang tên Nguyễn Văn Cừ; Lễ dâng hương tại khu lưu niệm và công viên đồng chí Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn) và Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động hưởng ứng như: Chương trình văn nghệ chào mừng tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn; nói chuyện chuyên đề về thân thế sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; công diễn vở chèo “Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ”; công chiếu bộ phim truyện truyền hình, phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Văn Cừ…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn mạnh, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là hoạt động thiết thực khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng và quê hương Bắc Ninh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát kế hoạch, tích cực triển khai các phần việc được giao đảm bảo đúng tiến độ. Tỉnh Bắc Ninh thống nhất tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) và phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Bà Đào Hồng Lan giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí - truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giao Trung ương; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Thành phố Từ Sơn chủ động phối hợp, triển khai các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ diễn ra trên địa bàn; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống về công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ với Đảng, cách mạng và quê hương Bắc Ninh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng khuôn viên Công viên và chỉnh trang Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đảm bảo xong trước ngày 5/7/2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình trí thức nghèo thuộc dòng họ Nguyễn Trãi, tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938 khi mới 26 tuổi.

Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, là người chỉ đạo thay đổi chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938-1941. Đồng chí có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạnh về xây dựng phong trào, phương pháp đấu tranh cách mạng, đặc biệt với tác phẩm "Tự chỉ trích" đấu tranh bảo vệ quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn.
Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.