Bắc Ninh phát hiện 2 ca mắc COVID-19 có lịch sử di chuyển phức tạp

Tối 5/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương có 2 bệnh nhân mới mắc COVID-19 (việc xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho kết quả dương tính).
Chú thích ảnh
Tối 5/5/2021, tại thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 ngay sau khi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông tin địa phương có 2 bệnh nhân mới mắc COVID-19. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai công tác rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân.

Bệnh nhân số 3014 là P.V.T. (sinh năm 1989, thường trú tại thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), tạm trú ở thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh. Bệnh nhân số 3021 là T.K.K. (sinh năm 1979, thường trú tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Cả 2 bệnh nhân đều có lịch sử di chuyển phức tạp.

Bệnh nhân T.K.K. có tiền sử suy thận mạn, lọc máu chu kỳ, HIV. Ngày 29/4, bệnh nhân khám bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ngày 30/4, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị, ngày 2/5, bệnh nhân về nhà ăn cưới tại một nhà hàng ở khu Đa Hội. Ngày 3/5, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, ngày 5/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.V.T. ngày 24/4 đưa bố vợ đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để khám bệnh. Ngày 25/4, bệnh nhân chăm bố vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong khoảng thời gian từ ngày 26/4-2/5, bệnh nhân di chuyển đến nhiều nơi, gặp nhiều người. Ngày 3/5, bệnh nhân chăm bố vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và ngày 4/5 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 5/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn và Trung tâm Y tế huyện Lương Tài phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện thực hiện rà soát, xác minh trường hợp có tiếp xúc liên quan đến 2 bệnh nhân nói trên để hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trên, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát 30 ca F1, 516 ca F2 và 1.202 ca F3. Kết quả, trong 30 mẫu xét nghiệm các ca F1 có 29 mẫu cho kết quả âm tính lần 1 và 1 mẫu đang chờ kết quả. Trong 63 mẫu xét nghiệm các trường hợp F2 có 41 mẫu cho kết quả xét nghiệm âm tính và 22 mẫu đang chờ kết quả.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh lấy 3.263 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho người dân trên địa bàn tỉnh tại các điểm tập trung đông người, người dân trở lại Bắc Ninh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhân viên y tế, người bệnh, các chuyên gia nước ngoài…

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.