Bắc Ninh gia hạn, giảm thuế cho cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 3

Tại buổi lễ tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023 do Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào chiều 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo ngành thuế Bắc Ninh tập trung triển khai chính sách gia hạn nộp thuế, miễn giảm các loại thuế, phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước. 
Chú thích ảnh
Vệ sinh lồng cá chuẩn bị tái sản xuất sau bão số 3 tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng do cơn bão số 3 và mưa lũ vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị ngành thuế Bắc Ninh, các sở ban ngành của tỉnh và người nộp thuế trên địa bàn tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp; thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt đối với các khoản thu dự báo không đạt dự toán giao (thu tiền sử dụng đất); bám sát tiến độ thu tiền sử dụng đất, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo ngành thuế Bắc Ninh tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về thuế. Đồng thời, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ hoàn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra; tăng cường rà soát, bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho người nộp thuế. 

Bên cạnh đó, ngành thuế Bắc Ninh cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá việc quản lý thuế theo lộ trình do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý thuế tại tất cả các khâu từ quản lý kê khai thuế, hoàn thuế, thu hồi nợ thuế, kiểm tra, thanh tra thuế; áp dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kiểm soát gian lận hóa đơn điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế cùng chung tay hưởng ứng tích cực các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh Bắc Ninh đề ra như mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định; sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, người nộp thuế cần mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, sản xuất xanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp; mở rộng thị trường, tạo việc làm, thu nhập cao cho người lao động và tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hàng hoá cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh luôn được đẩy mạnh. Điều này đã tạo động lực để các tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh, đem lại lợi nhuận, nêu cao trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Kết quả, năm 2023, có 107 tổ chức, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng; trong đó, đề nghị Bộ Tài chính khen thưởng 1 tổ chức; Tổng cục Thuế khen thưởng 14 tổ chức, cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng 8 tổ chức, cá nhân; Cục Thuế khen thưởng 84 tổ chức, cá nhân.

Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.