Bắc Ninh di dời trên 2.700 nhân khẩu đến nơi an toàn

Tính đến cuối ngày 12/9, toàn tỉnh Bắc Ninh có 655 hộ với trên 2.700 nhân khẩu trú tại các khu vực ở ngoài bãi sông được di chuyển đến các vị trí an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân khu phố Đẩu Hàn tích cực đắp cát, bạt qua đê để ngăn lũ. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Cụ thể, thành phố Bắc Ninh di chuyển 400 hộ (1.750 nhân khẩu) thuộc khu vực đê bối khu phố Quả Cảm và Đẩu Hàn, phường Hòa Long; huyện Tiên Du di chuyển 30 hộ (104 nhân khẩu) thuộc các xã: Cảnh Hưng, Minh Đạo, Tân Chi; huyện Gia Bình di chuyển 105 hộ (395 nhân khẩu) thuộc xã Cao Đức; huyện Yên Phong di chuyển 120 hộ (500 nhân khẩu) thuộc xã Hòa Tiến.

Hiện mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu, sông Thái Bình tại Phả Lại đang ở mức trên báo động 3; mực nước trên sông Đuống tại Bến Hồ đang ở mức trên báo động 2. Theo dự báo, đêm 12/9 lũ trên sông Cầu, sông Thái Bình sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ, thường xuyên diễn biến mực nước lũ, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực nguy hiểm do lũ lên cao, bảo đảm các điều kiện lương thực, thực phẩm cho người dân sơ tán, di chuyển trong thời gian tránh lũ.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.