Bạc Liêu quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào

Thời gian qua, nhờ sự tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển, gắn với những chính sách hỗ trợ để đồng bào bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của Đảng và Nhà nước, đời sống của hơn 15.121 hộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng được nâng cao.
Thời gian qua, nhờ sự tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer phát triển, gắn với những chính sách hỗ trợ để đồng bào bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của Đảng và Nhà nước, đời sống của hơn 15.121 hộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng được nâng cao.
Điển hình như việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây trường học cho con em đồng bào dân tộc ở các xã vùng ven của thành phố Bạc Liêu, tạo mọi điều kiện cho con em dân tộc Khmer trong độ tuổi đều được đến trường, thực hiện các chính sách ưu đãi cho giáo viên dân tộc. Hiện Bạc Liêu có 30 điểm trường dạy tiếng Khmer, với trên 50 giáo viên dân tộc Khmer giảng dạy ở các trường.
Bạc Liêu quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào ảnh 1

Các cá nhân tiêu biểu đồng bào Khmer được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen tại Đại hội DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, năm 2014. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Các cấp chính quyền trong tỉnh còn giúp người dân Khmer lưu giữ các phong tục tập quán, các nét đẹp văn hóa truyền thống từ các lễ hội thông qua việc kết nối các tua, tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh với các nơi thờ tự như du lịch chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu); tăng cường công tác đào tạo, chăm lo phát triển và ưu tiên cho con em đồng bào dân tộc như xét tuyển đại học, đưa đi đào tạo văn hóa - nghiệp vụ cho 302 em... Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.182 cán bộ, công nhân, viên chức, lãnh đạo các phòng, thủ trưởng các đơn vị là người dân tộc Khmer, trong đó 504 người đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bạc Liêu quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào ảnh 2

Đường giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long được kiên cố hóa. Ảnh: Phan Thanh Cường-TTXVN

Một trong những chương trình nổi bật và mang nhiều ý nghĩa là chương trình xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer. Từ năm 2008, việc trao phương tiện, hỗ trợ vốn cho đồng bào phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, nhằm xóa đói giảm nghèo, đã được tích cực thực hiện, với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đầu tư gần 6 tỷ đồng, với lãi suất 0% cho các hộ dân tộc Khmer nghèo vay để phát triển sản xuất, lắp nước sạch, làm nhà vệ sinh…, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; hộ Khmer nghèo ở vùng khó khăn thuộc 3 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông còn được hỗ trợ trực tiếp 80.000 đồng/người/năm; hỗ trợ hơn 452 triệu đồng cho học sinh nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn hay dự án mắc điện sinh hoạt cho trên 1.200 hộ đồng bào dân tộc Khmer.
Bên cạnh việc giúp đồng bào phát triển kinh tế, tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức đào tạo nghề cho con em dân tộc Khmer và giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp; xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo không có đất ở, nhà ở, trong đó ưu tiên cho các hộ sinh sống ở khu vực ven biển.
Theo bà Trần Thị Hoa Ry, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, cùng với việc đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc, Bạc Liêu sẽ tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề về nhà ở, đất sản xuất và đào tạo nghề cho các hộ nghèo.
Cao Thăng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.