Bạc Liêu phối hợp với các địa phương đón công dân từ vùng dịch về an toàn

Ngày 6/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết tỉnh vừa gửi công văn đề nghị UBND thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng phối hợp, tạo điều kiện cho Bạc Liêu đón công dân từ vùng dịch về địa phương.
Chú thích ảnh
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Theo đó, để thuận lợi trong quá trình triển khai đón công dân của tỉnh từ vùng dịch về địa phương, Bạc Liêu mong muốn UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ tỉnh, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi khi đoàn công tác đón công dân qua địa phận, qua các chốt kiểm dịch, hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình di chuyển.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho đoàn xe đón người trên đường về được ghé tại điểm dừng chân Phúc Lộc (của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang) tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 3536/UBND-KGVX về việc phối hợp, hỗ trợ đón công dân tỉnh Bạc Liêu trở về địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh đã tạm dừng việc này. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa tỉnh đã được kiểm soát, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tổ chức đón người dân đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp có nguyện vọng trở về địa phương (trước tiên là những nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương).

UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổng hợp danh sách đón trong đợt 1 với 257 công dân đang cư trú tại TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương. Thời gian tập trung đón một lần vào ngày 11/9/2021 với 13 xe. Điểm tập kết công dân và phương tiện vận chuyển tại Bến xe Miền Tây; phương tiện vận chuyển do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES tài trợ.

Theo đánh giá của Tổ công tác Bộ Y tế, đến đầu tháng 9, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và thành phố Bạc Liêu cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tầm soát COVID-19 diện rộng trong cộng đồng đối với những vùng có nguy cơ cao. Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo mức độ nguy cơ.

Cụ thể, tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với 6 phường gồm: Phường 1, 2, 3, 5, 7, 8 của thành phố Bạc Liêu. Tỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các địa bàn còn lại. Thời gian áp dụng từ 3 giờ ngày 6/9 đến 0 giờ ngày 13/9.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ đối với các khu vực có nhiều ca mắc hoặc có nguy cơ rất cao; ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc phong tỏa. Các khu vực đang thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn các huyện, thị xã theo các quyết định trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian quy định.

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.