Bạc Liêu: Giãn cách xã hội toàn huyện Phước Long từ 12 giờ ngày 11/7

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 11/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 1109/QĐ-UBND thực hiện giãn cách xã hội (theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn huyện Phước Long, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn 14 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bạc Liêu. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN

Thời gian áp dụng giãn cách xã hội tại huyện này trong vòng 21 ngày, kể từ 12 giờ ngày 11/7/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao UBND huyện Phước Long khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quan trong tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Các trường hợp này đang điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, Trung tâm Y tế huyện Đông Hải và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Riêng huyện Phước Long có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, cơ quan chức năng huyện này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.