Bạc Liêu: Giảm thiểu lây chéo trong khu cách ly, thí điểm F1 cách ly tại nhà

Bạc Liêu chỉ đạo thiết lập nhiều khu cách ly tập trung trong tỉnh để đưa các trường hợp vào thực hiện cách ly theo quy định, bước đầu góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại như: Các khu cách ly quá tải, công tác quản lý không chặt chẽ, lây nhiễm chéo dịch bệnh trong nội khu.

Chú thích ảnh
129 trường hợp F1 của ca bệnh nhân 6572 kết thúc cách ly tập trung và trở về nhà. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN

Xác định trách nhiệm chính trong việc triển khai, vận hành các khu cách ly tập trung là của chính quyền địa phương, do đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục khảo sát, trưng dụng các địa điểm để bổ sung danh sách khu cách ly tập trung trên địa bàn, kể cả tính toán dự phòng thêm cho trường hợp phát sinh hoặc có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, ưu tiên huy động trang thiết bị phục vụ các khu cách ly này, trường hợp cần thiết sẽ mua sắm mới.

Địa phương nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất (có gắn camera giám sát); tăng cường lực lượng canh gác, giám sát vòng ngoài đối với các khu cách ly, trường hợp cần thiết huy động thêm lực lượng dân phòng và khối đoàn thể... đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người ra khỏi khu cách ly khi chưa hết thời hạn cách ly theo quy định. Bạc Liêu xử lý nghiêm trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung hoặc đi ra khỏi nhà đối với người cách ly tại nhà.

Đối với việc xử lý nguy cơ lây nhiễm chéo trong nội khu, chính quyền địa phương phải xây dựng nội quy hoạt động và yêu cầu mọi cá nhân nghiêm túc chấp hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra việc quá tải, không quản lý chặt chẽ hoặc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly do lỗi chủ quan của mình hoặc của cơ quan, cán bộ cấp dưới gây ra.

Sở Y tế hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn, đồng thời cung cấp đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, bố trí lực lượng canh phòng, giám sát đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài các khu cách ly trên địa bàn tỉnh...

Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc lây nhiễm chéo, hạn chế gây thêm áp lực cho hệ thống y tế, Bạc Liêu thí điểm áp dụng cách ly y tế tại nhà thay cho hình thức cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của Nhà nước đối với trường hợp F1 và người từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh, với điều kiện phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu: Thí điểm áp dụng cho 3 nhóm trẻ em dưới 5 tuổi; người trên 70 tuổi; người bệnh nặng cần có người chăm sóc được Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, xác nhận.

Thời gian cách ly tại nhà là 21 ngày (nếu trước đó có cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của Nhà nước vẫn phải áp dụng cách ly tại nhà thêm 21 ngày) và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Hiện nay, tổng cố ca mắc COVID-19 tích lũy của Bạc Liêu là 64, trong đó 12 trường hợp lây nhiễm trong nước. Số người đang cách ly tập trung là 1.660 người và 4.955 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.