Bắc Kinh sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới nếu cần thiết

Ngày 23/1, Vụ trưởng Vụ kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Trương Quân cho rằng nước này không muốn lãnh đạo thế giới nhưng có thể bị buộc phải đảm đương vai trò này nếu những cường quốc khác rút lui khỏi vị trí đó.

Tại cuộc họp báo quốc tế nhằm thông tin về hoạt động của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 tại Davos, Thụy Sĩ vừa qua, ông Trương Quân nói: "Nếu bất cứ ai nói Trung Quốc đang đóng vai trò lãnh đạo thế giới, tôi sẽ nói Trung Quốc không vội vàng vươn tới vị trí đó, chính xác hơn là những cường quốc dẫn đầu đã để lại vị trí đó cho Trung Quốc. Nếu Trung Quốc được yêu cầu đảm nhận vai trò lãnh đạo thế giới thì Bắc Kinh sẽ gánh vác trách nhiệm của mình".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong bài phát biểu nhậm chức của mình hôm 20/1. Trước đó, trong bài phát biểu tại WEF 2017, ông Tập Cận Bình đã thể hiện Trung Quốc như một nhà lãnh đạo của một thế giới toàn cầu hóa, nơi chỉ có các hợp tác quốc tế có thể giải quyết những vấn đề lớn của thế giới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi bảo vệ toàn cầu hóa, trong đó ông khẳng định nếu đổ lỗi các vấn đề hiện nay cho toàn cầu hóa là trái với thực tế và sẽ không giúp giải quyết vấn đề. Ông Tập Cận Bình khẳng định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kịch liệt phản đối các chính sách bảo hộ và cảnh báo rằng "sẽ không ai sống sót và chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại".

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.