Trung Quốc phát hành hơn 5.200 tỷ USD trái phiếu năm 2016

Giá trị trái phiếu phát hành của Trung Quốc trong năm 2016 tăng tới 54,2% so với năm 2015 và đạt 36.100 tỷ NDT (5.230 tỷ USD).
Trung Quốc phát hành hơn 5.200 tỷ USD trái phiếu năm 2016 ảnh 1

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) ngày 22/1 cho biết sự gia tăng trong phát hành trái phiếu cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng dễ dàng tìm kiếm nguồn tài trợ. PBoC cho biết hoạt động tài trợ chi phí cho các doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu đã sụt giảm đáng kể từ năm 2014.

Trước đó, PBoC hồi tháng 4/2016 cho biết nước này sẽ không hạn chế hoạt động đầu tư của các ngân hàng trung ương nước ngoài và những thể chế tương tự trên thị trường trái phiếu và ngoại hối liên ngân hàng của Trung Quốc, với điều kiện là các tổ chức này phải đăng ký các danh mục đầu tư.

Ngược lại, giới chức Trung Quốc cho biết nước này sẽ ngăn chặn hay giám sát chặt nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) trong một số lĩnh vực. Đây được xem là bước đi mới nhất của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu tiền vốn và cái được gọi là chi tiêu “vô lối” ở nước ngoài.

Theo số liệu chính thức, nguồn vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc năm 2016 tăng 44% so với năm trước lên 1.130 tỷ NDT (165 tỷ USD), cao hơn nhiều so với số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 813,2 tỷ NDT (118,7 tỷ NDT) vào nước này, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào nhiều ngành nghề và lĩnh vực trên thế giới.

Khánh Ly (THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.