Bắc Kinh đóng cửa công sở, nhà hàng, khách sạn tại khu vực rủi ro cao

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa nơi làm việc, nhà hàng và khách sạn tại những khu vực có rủi ro lây nhiễm cao.
Chú thích ảnh
Người chờ xét nghiệm COVID-19 bên ngoài một điểm kiểm tra ở quận Phong Đài ngày 15/6. Ảnh: ChinaDaily

Theo báo China Daily, sáng 18/6, giới chức y tế Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 mới so với một ngày trước, trong đó có 24 trường hợp lây nhiễm trong nước và 4 trường hợp là người từ nước ngoài trở về.

Trong 28 ca mới, 21 ca mắc được phát hiện tại Bắc Kinh. Tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và khu chợ bán buôn thứ hai ở quận Hải Điến đã lên tới 158 ca. Chưa có trường hợp nào tử vong do COVID-19 tính từ khi phát hiện ra ổ dịch mới.

Sau khi Bắc Kinh thông báo nâng mức phản ứng khẩn cấp y tế công cộng từ mức III lên mức II, một loạt các biện pháp được triển khai để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngày 17/6, hàng nghìn chuyến bay tới và từ Bắc Kinh đã bị hủy. Các nhà điều hành đường sắt và đường hàng không nội địa cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ vé cho khách đặt trước.

Chính quyền tại thủ đô Bắc Kinh cũng ra lệnh đóng toàn bộ trường học trên địa bàn, ngừng mọi sự kiện thể thao, đóng cửa các phòng tập gym. Quan chức địa phương cho biết Bắc Kinh cấm người rời khỏi thành phố không đồng nghĩa với việc thủ đô bị phong tỏa.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.