Bắc Giang: Tôn vinh 136 công nhân lao động tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), ngày 28/4, tại thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ XIII, phát động Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng và đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Nhân dịp này, 136 công nhân là những lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua được tuyên dương, khen thưởng. Họ là những kỹ sư, công nhân sản xuất đã đem tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, tình đoàn kết với đồng nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, "vượt khó vươn lên" trở thành những cá nhân điển hình, đi đầu trong phong trào thi đua. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh cho biết, năm 2021, các cấp công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đăng ký thực hiện 128 đề tài khoa học cấp tỉnh; 1.358 đề tài khoa học cơ sở; 48 công trình, sản phẩm với tổng trị giá 73.800 tỷ đồng; 275 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi khoảng trên 18.000 tỷ đồng.

Đồng thời, công nhân viên chức lao động Bắc Giang đã tham gia hưởng ứng có hiệu quả Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã có gần 18.300 người tham gia với hơn 16.700 lượt ý tưởng, sáng kiến. Những sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn, nhiều tấm gương lao động tiêu biểu xuất hiện từ lao động sản xuất đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Giang và Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, khen thưởng.

Hiện, tỉnh Bắc Giang có trên 260.000 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn. Những vấn đề cấp thiết của công nhân lao động hiện nay như tiền lương, thu nhập, việc làm, nhà ở, môi trường làm việc, khu vui chơi, giải trí, nhà gửi trẻ, trường học cho con của họ, điều kiện lao động, bảo hộ, an toàn lao động… cần cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tổ chức công đoàn trong tỉnh đã và đang nỗ lực giải quyết.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đề nghị, các cấp công đoàn cần tổ chức tốt hoạt động trong Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp công đoàn quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; các quy định về thực hiện chế độ chính sách của người lao động.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng (bên trái) trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng yêu cầu chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn Bắc Giang ngày càng lớn mạnh với phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn". Các cấp công đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người sử dụng lao động trong việc thực thi pháp luật; kịp thời tham mưu, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Dịp này, 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hỗ trợ kinh phí xây nhà ở mái ấm công đoàn với tổng số tiền 310 triệu đồng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.