Bắc Giang tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào do Nhật Bản trao tặng

Chiều 1/3, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào và khánh thành bia lưu niệm Dự án hoa Anh đào tại tỉnh do Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo trao tặng sẽ được trồng tại huyện Yên Thế.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thăm cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng được trồng tại thành phố Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Đến dự có ông Okabe Daisuke, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị - Nhật-Việt vùng Chukyo. Phía tỉnh Bắc Giang có ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Yên Thế.

Ông Okabe Daisuke, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Hoa anh đào là biểu tượng của mùa Xuân, của sức sống Nhật Bản và mong muốn thông qua việc tặng cây hoa Anh đào, người dân Bắc Giang sẽ yêu thích loài hoa đặc trưng này của Nhật Bản. Ông Okabe Daisuke mong muốn tỉnh Bắc Giang và Hội hữu nghị miền Trung Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ hữu nghị lâu năm. Tỉnh Bắc Giang cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía Nhật Bản. Hiện, có 23 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Từ năm 2015 đến năm 2018, Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo đã trao tặng tỉnh Bắc Giang 600 cây hoa Anh đào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo tiếp tục quan tâm đến việc trồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để cây hoa Anh đào phát triển tốt trên đất Bắc Giang; đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Giang cũng trao tặng Hội Hữu nghị Nhật -Việt vùng Chukyo biểu tượng chùa Vĩnh Nghiêm và Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Thúy Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.