Bắc Giang sẽ tổ chức lại sản xuất vùng cây ăn quả

Bắc Giang có diện tích cây ăn quả đứng thứ tư cả nước, đặc biệt diện tích cây vải thiều đang lớn nhất nước. Ba năm lại đây, tỉnh tập trung nhiều giải pháp mở rộng vùng sản xuất và xúc tiến tiêu thụ trái cây, nhằm hướng đến phát triển sản xuất bền vững.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong số trên 52.000 ha cây ăn quả trên địa bàn hiện nay, có 40.629 ha vải thiều. Bên cạnh đó là 2.541 ha cây na, 1.588 ha nhãn, 1.562 ha hồng, 1.000 ha chuối, 417 ha xoài, 1.246 ha dứa... Cây ăn quả được phát triển ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều ở các huyện Lục Ngạn 21.980 ha, Lục Nam 9.330 ha, Yên Thế 7.209 ha, Tân Yên 3.142 ha... Do nông dân các huyện đã có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, nên sản lượng, giá trị thu nhập từ cây ăn quả của tỉnh ngày càng tăng, bình quân chiếm khoảng 13,5% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp và khoảng 17% tổng giá trị riêng ngành trồng trọt của tỉnh.

Bắc Giang sẽ tổ chức lại sản xuất vùng cây ăn quả ảnh 1

Vườn cam Đường Canh của nông dân thôn Đoàn Kết, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.

Theo ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang, để đẩy mạnh đưa trái cây nói riêng và nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị hiện đại, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tạo mối liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, trong đó chú trọng các thị trường tiềm năng, cần quan tâm xây dựng thương hiệu, sản phẩm có nhãn mác, bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì cho trái cây phải có logo để khách hàng dễ nhận biết chất lượng đặc thù của sản phẩm. 
Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trên cơ sở thực tế các vùng cây ăn quả hiện có của Bắc Giang, tỉnh đang triển khai tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong việc sản xuất trái cây chất lượng tốt, xây dựng thương hiệu đặc sản cây ăn quả của Bắc Giang. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nông dân, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết tạo thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ.
Xuân Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.