Bắc Giang: Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đến năm 2020, dự kiến huy động nguồn vốn trên 4.300 tỷ đồng và dành tổng diện tích đất khoảng trên 802 ha để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn.

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đến năm 2020, dự kiến huy động nguồn vốn trên 4.300 tỷ đồng và dành tổng diện tích đất khoảng trên 802 ha để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn.

Trong tổng nguồn vốn trên, giai đoạn từ nay đến năm 2015 huy động trên 1.100 tỷ đồng và giai đoạn 2015 - 2020 khoảng trên 3.200 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư sẽ từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ, huy động từ các doanh nghiệp, dân cư và cả nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ nâng cấp, cải tạo 99 chợ nông thôn, di dời 7 chợ, xóa bỏ 1 chợ, xây mới 52 chợ; trong số này ngoại thành thành phố Bắc Giang có 9 chợ với tổng diện tích đất sử dụng trên 63.500 m2; còn lại là chợ nông thôn ở các huyện. Toàn tỉnh sẽ xây mới 28 siêu thị và 17 trung tâm thương mại với tổng diện tích đất sử dụng trên 312.000 m2 ở khu vực nông thôn; trong đó ngoại thành thành phố Bắc Giang xây dựng 4 siêu thị và 2 trung tâm thương mại, diện tích đất sử dụng 73.500 m2; còn lại là các siêu thị và trung tâm thương mại ở các huyện.

Bắc Giang: Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn ảnh 1

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đến năm 2020. Ảnh internet

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang quy hoạch xây dựng 299 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở khu vực nông thôn (trong đó 15 cửa hàng cấp 1, 82 cửa hàng cấp 2 và 202 cửa hàng cấp 3); xây dựng mới 33 kho hàng hóa (trong đó 27 kho thương mại tổng hợp và 6 kho nông sản) với tổng diện tích đất sử dụng trên 146.000 m2. Ngoài ra, tỉnh cũng đã quy hoạch cụ thể các cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng; cửa hàng bán lẻ sản phẩm thuốc lá; mạng lưới các cửa hàng, cửa hiệu và khu thương mại ở địa bàn nông thôn.

Để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện các giải pháp về vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức quản lý, đẩy mạnh quá trình liên kết giữa thị trường Bắc Giang với các thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng danh mục kết cấu hạ tầng thương mại được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư; có chính sách ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế để khuyến khích, kêu gọi đầu tư cho phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tại tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 123 chợ nông thôn; 3 siêu thị và 1 trung tâm thương mại; 250 cửa hàng xăng dầu; 629 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 24 kho thương mại thuộc hạ tầng thương mại nông thôn; trên 22.300 cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn nông thôn. Năm 2012, tỉnh phấn đấu đạt tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 12.000 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm trước./.

Việt Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.