Bắc Giang: Cách ly xã hội thêm 3 huyện để phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định cách ly xã hội thêm 3 huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam kể từ 0 giờ ngày 19/5 theo tinh thần Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế Bệnh viện Việt Nam Uông Bí Thụy Điển (Quảng Ninh) lấy mẫu và làm xét nghiệm tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh (Bắc Giang). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Thực hiện cách ly xã hội phải đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng (trừ trường hợp thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026)…

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Việt Yên quản lý chặt việc cách ly xã hội tại địa bàn huyện. UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương…

Đến 17 giờ 30 phút ngày 18/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với tổng số 505 ca mắc COVID-19 (tăng 94 ca so với thời điểm này ngày hôm trước 17/5); có 7.856 F1 (tăng 1.275) và 33.700 F2 (tăng 3.046).

Ổ dịch tại Công ty Shin Young - Khu công nghiệp Vân Trung có 261 ca mắc (tăng 51 ca), 4.714 F1 và 22.077 F2.

Ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam - Khu công nghiệp Quang Châu có 238 ca mắc (tăng 43 ca), 2.583 F1 và 8.631 F2.

Đáng chú ý, trong ngày 18/5 đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới (12 ca) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samkwang Vina, ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Sáng 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về ở những người đã mắc COVID-19.

Kết quả 29 mẫu là biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại: Hà Nội (10), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1); 2 mẫu là biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh tại Hải Dương.

Trước đó, ngày 18/5 tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội huyện Việt Yên.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.