Bác đề án thi và xét tốt nghiệp của TP Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 4903/BGDĐT-GDTrH do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký, trả lời chính thức về đề xuất thẩm định Đề án thi và xét tốt nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn ghi rõ: Về công tác thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày 28/9/2016, tại công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo thống nhất chung cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời theo tinh thần công văn này, đảm bảo sự thành công chung của kỳ thi.

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc lại kết luận buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 7/6/2016) về việc bộ sẽ xem xét những đề xuất về phát triển giáo dục, đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đề xuất về thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông trong “Đề án tổng thể phát triển giáo dục đào tạo Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Đến nay, đề án này chưa được thành phố xây dựng xong.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ cũng khẳng định: Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Trong 2 năm 2015 và 2016, bộ đã thực hiện đổi mới phương thức tổ chức kỳ thi. Áp lực thi cử đã giảm đáng kể, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho thí sinh và xã hội.

Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai những năm gần đây, năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện kỳ thi thông qua đổi mới phương thức thi. Đây là sự tiếp nối quá trình đổi mới trong những năm vừa qua theo lộ trình.

Trong quá trình xây dựng phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đã tham vấn ý kiến các chuyên gia, các trường đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sớm công bố đề thi minh họa để thí sinh và giáo viên tham khảo, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là ngân hàng đề thi; đồng thời tích cực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy; tăng cường kiểm định và nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Sáng 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Trong nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất, cùng 22 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất tại UEH là 97 điểm, trong khi UEL là 90,01 điểm; cả hai trường đều lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển trên thang điểm 100.
Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trưa 9/8, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.