Bắc Bộ chấm dứt rét hại

Trong tuần từ ngày 12 - 18/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc có cải thiện hơn, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm nhưng không còn rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tuần từ ngày 12 - 18/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc có cải thiện hơn, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm nhưng không còn rét hại.

Khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Lúc 1 giờ sáng 12/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4.5 - 5.5 độ Vĩ Bắc; 111.5 - 112.5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao 2 - 4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 12 đến 16 nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Đến cuối tuần nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đầu tuần nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác ở vùng đồng bằng và ven biển. Gió đông bắc cấp 2 -3. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ 13 - 16 đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cuối tuần nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đầu tuần nhiều mây, có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Từ ngày 13 đến hết tuần nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đầu tuần phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 13 hết tuần phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh; phía nam mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên và Nam Bộ cả tuần mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 12/1, phía Bắc trời bớt u ám, nền nhiệt có nhỉnh hơn so với hôm trước 2 - 3 độ C. Toàn miền và Thủ đô Hà Nội buổi trưa nền nhiệt đạt 15 - 18 độ C, những nơi lạnh nhất như Sa Pa nền nhiệt cũng tăng lên được 8 độ C, trời còn rét đậm nhưng không còn rét hại.

Gió đông bắc vẫn thổi vào đất liền duy trì mưa rét cho khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng 16 - 20 độ C. Đà Nẵng đến Khánh Hòa mưa giảm bớt, trời đỡ rét hơn với nền nhiệt 23 - 26 độ C. Ninh Thuận, Bình Thuận trời nắng với nền nhiệt 27 - 30 độ C.

Phía Nam là nơi có nắng nhiều nhất trong cả nước, nhưng nhờ khí lạnh khuếch tán xuống nên nền nhiệt không cao, trời mát mẻ, buổi trưa ở Tây Nguyên đạt 25 - 28 độ C, Nam Bộ và Thành phố Hồ chí Minh 30 - 32 độ C.

Không khí lạnh gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.