"Ba xanh" giúp đồng bào Mù Cang Chải làm giàu

Nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, năm 2011, huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phát động phong trào "Ba xanh" (xanh nhà, xanh rừng và xanh đồng ruộng). Sau hơn 4 năm thực hiện, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, năm 2011, huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phát động phong trào "Ba xanh" (xanh nhà, xanh rừng và xanh đồng ruộng). Sau hơn 4 năm thực hiện, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
"Ba xanh" giúp đồng bào Mù Cang Chải làm giàu ảnh 1

Đất được tận dụng trồng các loại cây.

Ngay từ khi mới triển khai, phong trào “Ba xanh” được cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân hưởng ứng tích cực. Các chỉ tiêu mà chương trình đề ra rất cụ thể và thiết thực, gắn bó với đời sống hằng ngày của người dân như: Tập trung chăm sóc hơn 63.000 ha rừng, phấn đấu gieo cấy vụ đông xuân đạt trên 1.000 ha lúa, tích cực chuyển đổi diện tích lúa nương năng suất kém sang trồng ngô, trồng ngô trên chân ruộng một vụ, trồng các loại rau màu, mỗi hộ nuôi từ 2 - 5 con lợn, trồng từ 60 - 100 m2 rau xanh, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông…
Sau một thời gian thực hiện, phong trào "Ba xanh" ở Mù Cang Chải đã đạt hiệu quả rõ rệt. Diện tích canh tác và năng suất của cây lúa đã tăng; phong trào chăn nuôi, trồng trọt đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn. Qua thực hiện phong trào, tại huyện cũng đã xuất hiện nhiều gương điển hình sản xuất giỏi. Cũng nhờ thực hiện chủ trương giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý, chăm sóc nên những năm gần đây trên địa bàn huyện không còn hiện tượng du canh du cư, các vụ cháy rừng cũng giảm nhiều. Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.
"Ba xanh" giúp đồng bào Mù Cang Chải làm giàu ảnh 2

Diện tích cây lúa nước tăng hàng năm.

Những năm trước, gia đình ông Hảng Chử Páo, ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, luôn nằm trong danh sách các hộ phải nhận gạo cứu đói khẩn cấp của xã. Từ khi thực hiện phong trào "3 xanh", gia đình ông đã tích cực trồng các loại rau, trồng cây lương thực để cải thiện đời sống. Nhờ đó, đã từng bước thoát nghèo, không còn nằm trong danh sách phải cứu đói như trước. Hiện nay, toàn bộ diện tích xung quanh nhà đã được gia đình ông Páo tận dụng tối đa để trồng các loại cây như: Su su, bí ngô, su hào, bắp cải, rau cải Mông, rau ngót... Gia đình ông còn xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi lợn, gà và tận dụng hết những diện tích đất trống gần nhà để trồng ngô. Gia đình ông luôn có đủ rau xanh, đủ thực phẩm ăn, kể cả trong mùa đông.
Ông Páo phấn khởi chia sẻ: Trước đây, dù có nhiều đất nhưng người dân trong bản vẫn thiếu rau xanh, thiếu thực phẩm. Từ khi thực hiện cuộc vận động “Ba xanh", gia đình ông không còn sợ thiếu ăn nữa.
Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Vũ Tiến Đức khẳng định: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó tập trung vào sản xuất ngô nương đồi, thay thế những diện tích lúa nương một vụ kém hiệu quả. Địa phương cũng đã hình thành vùng chuyên canh rau xanh, cây hoa và cây dược liệu. Phong trào "Ba xanh" đã mang lại hiệu quả rất lớn, làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân, góp phần không nhỏ trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bài và ảnh: Trung Kiên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.