Ba tiến sĩ vinh dự nhận giải thưởng sử học Phạm Thận Duật

Ngày 10/12, tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật tổ chức lễ trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 18 - năm 2017.
Ba tiến sĩ vinh dự nhận giải thưởng sử học Phạm Thận Duật ảnh 1

Ban tổ chức trao giải Nhì cho tiến sĩ Lê Hải Đăng.

Đây là lần đầu tiên lễ trao giải thưởng được tổ chức tại Yên Mô, Ninh Bình - quê hương của danh nhân Phạm Thận Duật, sau 17 lần được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Danh nhân Phạm Thận Duật là nhà sử học, nhà văn hóa lớn, sĩ phu yêu nước của thế kỷ XIX, tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Ông sinh ngày 4/11/1825 ở làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông mất ngày 29/11/1885 trên đường bị thực dân Pháp bắt đi đày từ Côn Đảo đến đảo Tahiti.

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 18 được trao cho 3 tiến sĩ gồm: Tiến sĩ Lê Hải Đăng với luận án "Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà"; Tiến sĩ Dương Thanh Mừng, luận án "Phong trào chấn hưng phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932 - 1951)" và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng, luận án "Quá trình truyền giáo của đạo Tin lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975".

Ba tiến sĩ vinh dự nhận giải thưởng sử học Phạm Thận Duật ảnh 2

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Dịp này, Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã trao 11 suất quà tặng các học sinh của huyện Yên Mô đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia cùng 30 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho các học sinh địa phương có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật ra đời từ năm 2000 với mục đích góp phần động viên, khuyến khích các tài năng sử học, vinh danh các tiến sĩ sử học xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành khoa học lịch sử nước nhà. Được tổ chức hàng năm, giải được trao cho các tiến sĩ có luận án sử học xuất sắc trong cả nước.

Qua 17 lần trao giải, Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã trao 92 giải, gồm: 8 giải nhất, 38 giải nhì, 46 giải ba cho những công trình nghiên cứu xuất sắc trong bộ môn lịch sử.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.