Ba thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi biển Nhật Bản

Ngày 9/10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (JCG) Nhật Bản thông báo 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ngoài khơi bờ biển tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.

JCG cho biết theo thông báo sáng 9/10 của tàu đánh cá HSIANG FUH FAR của Đài Loan (Trung Quốc), vào lúc 23h30 ngày 8/10 (tức 21h30 ngày 8/10 giờ Việt Nam), 3 thuyền viên Việt Nam là LE VAN THUC (22 tuổi); THIEU DINH THUONG (28 tuổi) và NGUYEN DINH NGA (25 tuổi) đang làm việc trên tàu HSIANG FUH FAR đã nhảy xuống biển Nhật Bản ở vị trí cách cảng Shiraoi, tỉnh Hokkaido khoảng 12km. Một số thuyền viên trên tàu đã phát hiện và nhảy xuống biển tìm kiếm 3 thuyền viên trên nhưng không thành.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sau khi nhận được thông tin, JCG đã triển khai tàu và máy bay để tìm kiếm. Tàu Tomakaze của JCG đã phát hiện một phao cứu sinh có một túi nilon chứa tư trang gồm một áo khoác, một quần bò, một quần đùi, một khẩu trang gần khu vực thuyền viên nhảy xuống.

Hiện do ảnh hưởng của cơn bão số 23, khu vực trên đang có gió mạnh, sóng to nhưng công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. JCG đang triển khai 5 tàu và hai máy bay nhưng tính đến 16h ngày 9/10 (14h ngày 9/10 giờ Việt Nam) vẫn chưa có kết quả.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với JCG và các bên liên quan để nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Được biết, tàu HSIANG FUH FAR có 61 thuyền viên, trong đó có 21 thuyền viên Việt Nam, 23 người Philippines, 14 người Indonesia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.