Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các KCN thực hiện nghiêm quy định '3 tại chỗ'

Hiện nay, tại 13 khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 272 doanh nghiệp với gần 25.500 lao động tổ chức thực hiện được “3 tại chỗ” và 103 doanh nghiệp đưa đón tập trung hơn 10.600 lao động.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã liên tục đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang tổ chức thực hiện “3 tại chỗ”, dùng xe ô tô đưa đón công nhân đến nơi làm trong các khu công nghiệp ở tỉnh, trong đó, đặc biệt là công văn số 9406/UBND-VP ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường xét nghiệm cho người lao động, khách hàng ra vào doanh nghiệp. 

Chú thích ảnh
Chốt phòng dịch tự quản trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Vũng Tàu).

Thời gian qua, các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” và đưa đón người lao động bằng ô tô ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thực hiện các bước: test nhanh hoặc xét nghiệm PCR đầu vào, sau đó 3 ngày tiếp tục test nhanh và sau 1 tuần test 20% trên tổng số 100% số lao động tham gia sản xuất. Đến cuối ngày 1/8, toàn tỉnh có 325 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện test nhanh cho gần 54.000 lao động. 

Hiện nay, tại 13 khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 272 doanh nghiệp với gần 25.500 lao động tổ chức thực hiện được “3 tại chỗ” và 103 doanh nghiệp đưa đón tập trung hơn 10.600 lao động. Đây là nỗ lực lớn của doanh nghiệp và chính quyền trong việc duy trì sản xuất phải phải đảm bảo an toàn tối đa trước dịch bệnh.

Ngày 19/7, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, các khu công nghiệp của tỉnh chỉ có 65 doanh nghiệp hoạt động với khoảng 3.000 lao động đến được nơi làm việc.

Có 73 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh với gần 19.150 lao động đã tạm ngưng hoạt động cho đến khi hết giãn cách xã hội do không sắp xếp được “3 tại chỗ”, không bố trí được nơi ở tập trung để thực hiện “1 cung đường-2 điểm đến”, hay số lượng đơn đặt hàng giảm, máy móc đã đến hạn bảo trì, doanh nghiệp đông lao động nữ phải chăm sóc con nhỏ.

Trong 1 tuần qua, đã xuất hiện 3 ca F0 tại các khu công nghiệp của tỉnh, trong đó, ca đầu tiên tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dongjin Global (khu công nghiệp Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), ca thứ 2 phát hiện ngày 29/7 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Petec (khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ) và ca thứ 3 phát hiện ngày 30/7 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà thép PEB (khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu). Cơ quan chức năng đã tiến hành khử khuẩn và truy vết được 112 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung. Trong 2 ngày 31/7 và 1/8 không phát sinh thêm trường hợp F0, F1, F2 nào tại các khu công nghiệp.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.