Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Chiều 6/1, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho học sinh khối lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 10/1.
Chú thích ảnh
Điểm tiêm vaccine tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có gần 18.000 học sinh lớp 9, trên 12.500 học sinh lớp 12 đi học trực tiếp. Trước đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh đi học trực tiếp; qua đó có 74% phụ huynh học sinh khối lớp 9 và 82% phụ huynh học sinh khối lớp 12 đồng thuận cho con em đến trường.
      
Hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi cho giáo viên, người lao động trong toàn ngành giáo dục đạt 99,6%; học sinh từ 15-17 tuổi tiêm 2 mũi đạt 96%; học sinh từ 12-14 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 95%, tiêm mũi 2 đạt 94%. Trong tháng 12/2021, hệ Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên toàn tỉnh có 119 cán bộ quản lý, giáo viên và trên 1.200 học sinh thuộc diện F0; 301 cán bộ quản lý, giáo viên và gần 2.000 học sinh thuộc diện F1. Hiện nay đa số đều đã khỏi bệnh và đủ điều kiện trở lại trường.
      
Hiện nay, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được trưng dụng làm khu cách ly y tế và điều trị COVID-19 tập trung đã được bàn giao lại cho cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện đưa vào sử dụng dạy học trực tiếp, trừ Trường Trung học cơ sở Phạm Hữu Chí thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền vẫn được sử dụng làm khu cách ly điều trị, nên học sinh của trường được bố trí học chung cơ sở với Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi.

Các trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại phòng học để đảm bảo cho học sinh không thể tham gia học trực tiếp tại trường do là đối tượng F0, F1 đang thực hiện cách ly hoặc đang cư trú tại các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 3, 4… Các kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 được các trường chuẩn bị kỹ, nhiều trường đã tổ chức diễn tập các tình huống có yếu tố có liên quan đến mắc COVID-19 tại trường khi có ca F0, F1.
      
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá lại các điều kiện đảm bảo an toàn về dịch tễ ở trường học, đồng thời thống kê đầy đủ số lượng học sinh học trực tuyến, trực tiếp. Tất cả các trường, đặc biệt là trường từng được trưng dụng làm khu cách ly hoặc khu điều trị bệnh nhân COVID-19 chỉ được tổ chức dạy và học trực tiếp khi có giấy xác nhận của đơn vị y tế trên địa bàn đã vệ sinh, khử khuẩn, đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch cho giáo viên và học sinh. Các trường cần theo dõi sát các học sinh chưa tiêm vaccine để tiếp tục vận động phụ huynh cho con em tiêm vaccine phòng COVID-19. Giáo viên chưa tiêm vaccine phải có cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe. Các trường đảm bảo thực hiện nghiêm chế độ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
        
Trước đó, ngày 4 - 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh nhập học trở lại. Các trường Trung học phổ thông đã thống nhất phân chia học sinh các khối lớp học 2 ca sáng, chiều khác nhau. Giờ ra chơi cũng bố trí lệch giờ giữa các lớp, các hoạt động tập thể cũng được hạn chế tối đa. Đồng thời, xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó khi có F0 trong trường học.
 
Cô giáo Trần Phạm Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Hải, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, trước khi đón học sinh đến trường, nhà trường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch để cán bộ, giáo viên và học sinh tập làm quen với các tình huống xảy ra. Nhanh chóng xử lý tình huống, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất khi có giáo viên hoặc học sinh là F0.
    
Bác sĩ Nguyễn Thế Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Điền cho biết thêm, khi phát hiện F0, ngành y tế sẽ truy vết các trường hợp F1 và xử lý khử khuẩn, phong tỏa tạm thời lớp học cũng như thông báo cho nhà trường theo dõi sức khỏe cho toàn bộ học sinh. Sau đó, các học sinh được xác nhận ổn định sức khỏe, không có nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được quay trở lại trường.
 
Trong hai tuần đầu, căng-tin trong trường không hoạt động. Nhà trường tuyên truyền đến phụ huynh học sinh cho các em ăn sáng ở nhà, không nên ăn sáng hoặc ăn vặt trước cổng trường. Học sinh và giáo viên bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến trường, thời gian học. Học sinh và giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 không bố trí dạy và học trực tiếp ở trường mà dạy và học trực tuyến ở nhà. Trường hợp học sinh chưa tiêm mũi 2 vẫn có nguyện vọng đến trường, phụ huynh học sinh phải cam kết với nhà trường và địa phương chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe của con em mình.
 
Cô Lâm Lệ Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ cho biết, nếu phát hiện có học sinh là F0 ngoài cộng đồng, trường sẽ thông báo với phụ huynh học sinh và địa phương nơi ở, bố trí giáo viên dạy trực tuyến trong thời gian các em nghỉ học ở nhà để điều trị. Đối với những giáo viên đang là F0 thì không đến trường mà dạy trực tuyến hoặc giáo viên khác đứng lớp thay.
 
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/1, các trường tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12, sau ngày 14/2 sẽ tổ chức học trực tiếp cho các khối lớp còn lại. Trong giai đoạn 2 tuần đầu chuyển tiếp từ thời gian dạy trực tuyến sang dạy trực tiếp, các giáo viên tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến, hoàn thành các nội dung cốt lõi của học kỳ I theo quy định, không gây áp lực cho học sinh. Nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh quan tâm đến tâm lý của học sinh do phải học trực tuyến trong thời gian dài, đặc biệt hỗ trợ các học sinh yếu theo kịp chương trình của năm học.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.