Bà Rịa-Vũng Tàu còn thiếu hơn 3.000 trụ nước chữa cháy

Chiều 21/3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt đánh giá, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang trong giai đoạn phát triển, các quy hoạch chưa hoàn thiện, kéo theo công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều công trình nguy cơ cháy nổ đặc biệt lớn so nhiều địa phương khác trong cả nước với và khi các sự cố xảy ra thì khả năng cứu chữa rất khó khăn.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. 

Vì vậy, Thượng tướng Võ Trọng Việt lưu ý tỉnh cần chú trọng công tác liên kết, phối hợp với các địa phương, đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp trong công tác phòng và chống cháy. Tỉnh cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân và chủ động trang bị các kỹ năng, năng lực phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và doanh nghiệp.            

Tại buổi làm việc, các ý kiến của thành viên đoàn giám sát cho rằng, Bà Rịa-Vũng Tàu đã rất nỗ lực, cố gắng và chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Bà Rịa-Vũng Tàu là địa bàn tập trung nhiều công trình khí, điện, đạm, kho xăng dầu, kho hóa chất, kho chứa vật liệu nổ, nhà máy thép, lượng tàu lớn… có nguy cơ cháy, nổ rất cao. Tuy nhiên, tỉnh đều đã có phương án phòng cháy, chữa cháy chi tiết đối với các công trình, khu vực và với nhiều phương án khác nhau. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên tổ chức diễn tập với quy mô lớn với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp, ban ngành và địa phương lân cận tham gia.    

Các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ một số vấn đề cụ thể như: Lý do Vietsovpetro có nhiều cơ sở đã xây dựng rất lâu, nhưng hiện vẫn còn nhiều hạng mục đang trình phương án thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy. Nhiều khu dân cư, khu vực trọng điểm vẫn thiếu số lượng tương đối lớn các trụ nước chữa cháy; nguyên nhân, lý do số vụ cháy tại các cơ sở sản xuất tư nhân (ngoài khu công nghiệp) chiếm tỉ lệ lớn và tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp khắc phục tình trạng này… 

Theo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong giai đoạn 2014-2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ cháy (trong đó cháy tại cơ sở sản xuất tư nhân ngoài khu công nghiệp 14 vụ, cháy trong các khu công nghiệp 5 vụ, cháy phương tiện giao thông 8 vụ, cháy khu dân cư 8 vụ., cháy chung cư 1 vụ…), làm bị thương 11 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 142 tỉ đồng.

Hiện tỉnh mới đầu tư được 1.199 trụ nước chữa cháy và theo quy định còn thiếu tới hơn 3.000 trụ nước. Toàn tỉnh có 2.647 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là 918 nhưng mới có 567 cơ sở mua bảo hiểm bắt buộc. Ngoài ra, khả năng chữa cháy trên biển và tòa nhà cao tầng còn yếu vì thiếu phương tiện. 

Kiến nghị với đoàn giám sát, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Chính phủ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 theo hướng tăng mức hình phạt tiền đối với các lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, bổ sung chi tiết, cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc hình thức xử phạt bổ sung để có căn cứ cưỡng chế thi hành nghị quyết định xử phạt.

Bộ Tài chính có Thông tư quy định cụ thể mức chi cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Quy chuẩn 06/2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; chỉnh sửa, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cưu ban hành theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ để đảm bảo quy định rõ ràng chức năng, trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban Quản lý, Quản trị chung cư…

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.