Bà Rịa-Vũng Tàu: Chưa kéo giảm được mức độ từ 'nguy cơ cao' xuống 'nguy cơ'

Đó là một trong những nội dung mà ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 2/9.
Chú thích ảnh
Một địa điểm phong tỏa tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu nơi vừa xuất hiện ổ dịch lây nhiễm SARS-CoV-2 mới tại đây. 

Đây là cuộc họp đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg lần thứ 3.

Ông Trần Văn Tuấn cho biết, tính từ ngày 26/8 đến nay (từ lần giãn cách thứ 3), toàn tỉnh ghi nhận 298 ca, trong đó có 61 ca ngoài cộng đồng (bao gồm 9 ca phát hiện tại các chốt kiểm soát), 143 ca trong khu phong tỏa, 94 ca trong khu cách ly. Như vậy, tổng số ca mắc từ khi xuất hiện ca đầu tiên vào ngày 28/6 đến nay là 3.410 ca. Tính đến thời điểm này, đã có 588 ca F0 xuất viện, hiện còn 920 ca đang điều trị, không có ca tử vong trong tuần qua.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 6 vùng đỏ, 8 vùng cam, 17 vùng vàng và 51 vùng xanh. Như vậy, tỉnh vẫn đang ở mức nguy cơ cao, cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhưng chưa kéo giảm được mức độ từ “nguy cơ cao” xuống “nguy cơ” như mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn cũng thông tin thêm, trên cơ sở xác định mức độ nguy cơ của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đến thời điểm hiện nay, dự kiến mục tiêu đến ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh chỉ còn huyện Long Điền mức nguy cơ cao; thành phố Vũng Tàu ở mức nguy cơ; 6/8 huyện, thị xã, thành phố còn lại là vùng xanh.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 25/8/2021, đồng thời triển khai thêm một số giải pháp quyết liệt để mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân thật sự là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch, cụ thể như: Triển khai các phương án, biện pháp giãn cách đến từng khu phố; phân bổ lực lượng phù hợp đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ, vùng cấm; tăng cường truy vết triệt để F1 để đưa đi cách ly, nhất là trong các khu phong tỏa, đồng thời giám sát chặt chẽ F2 theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bên cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu xác định nguyên nhân các ca tái dương tính để triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ, phù hợp; tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tỉnh công bố điểm tập trung, tập kết phương tiện tại địa phương để kiểm soát chặt đội ngũ lái xe, người đi theo xe; đồng thời bố trí các điểm lưu trú tạm thời tại các địa phương không để lái xe từ vùng dịch về lưu trú tại nhà.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các hành vi vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân, không bỏ sót các đối tượng được hưởng theo quy định; tăng cường lực lượng đi chợ thay; kiểm tra thường xuyên các đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch cho người dân….

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho rằng, việc giãn cách, phong tỏa tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được nghiêm, chưa chặt dẫn đến tình trạng vẫn xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, sở, ngành không chủ quan, lơ là với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh; đề nghị UBND tỉnh và các địa phương có lời kêu gọi lần thứ 2 đối với các chủ phòng trọ về việc giảm và miễn tiền thuê phòng cho người lao động nghèo, mất việc trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

"Thời gian tới, để đạt được kết quả mục tiêu đề ra các cơ quan chức năng của tỉnh phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Tỉnh không thể giãn cách, phong tỏa mãi được, phải tìm ra giải pháp căn cơ và lâu dài trong công tác phòng, chống dịch để đạt hiệu quả nhất", ông Thanh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.