Bà Rịa-Vũng Tàu: Cháy tàu chở hơn 4.600 tấn ngô

Lúc 23 giờ 15 phút ngày 9/12, hoả hoạn đã bùng phát dữ dội trên tàu VTB 36 đang chở 4.630 tấn ngô trên hành trình từ cảng Interflour (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi cảng Quy Nhơn.
Tàu VTB 36, quốc tịch Việt Nam do ông Trần Phi Danh (sinh năm 1978 ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên, 2 hành khách và 2 hoa tiêu chở 4.630 tấn ngô đang hành trình từ cảng Interflour (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi cảng Quy Nhơn. 
Khi đi trên luồng hàng hải qua vị trí đối diện Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải (TCTT), bất ngờ cabin tàu VTB 36 phát cháy. Thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được tín hiệu, các tàu của Công ty Tân Cảng và Hải Vân đã tiếp cận tàu VTB 36 và cứu toàn bộ thuyền viên, hành khách và hoa tiêu an toàn. 
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ đội biên phòng cảng, Cảnh sát đường thủy, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bảo đảm hàng hải cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương phối hợp với Công ty Tân Cảng, Công ty Hải Vân tổ chức chữa cháy tàu VTB 36. Đến 2 giờ 30 phút ngày 10/12, đám cháy trên tàu VTB 36 đã được dập tắt hoàn toàn. 
Hiện tàu VTB 36 đã được lai dắt đưa vào Cảng SSIT (Công ty liên doanh giữa SSA Holdings International -Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam), trụ sở chính ở xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Các cơ quan chức năng đang phối hợp chủ tàu, chủ hàng điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại. 
Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.