Bà Rịa-Vũng Tàu cần rà soát lại tất cả các phương án phòng, chống bão

Chiều 24/11, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và rà soát công tác phòng chống cơn bão số 9 tại địa bàn.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và đoàn kiểm tra thực tế tại một điểm xung yếu ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão số 9 tại cảng cá Lộc An và điểm di dân tránh bão tập trung tại Trường Tiểu học Lộc An (huyện Đất Đỏ), cảng cá Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn trong việc tuyên truyền, di dân, kêu gọi sắp xếp tàu bè vào nơi neo đậu… đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Bộ trưởng nhấn mạnh, bão số 9 tuy không quá lớn nhưng đổ bộ vào đất liền đúng lúc triều cường lên cao, buổi đêm, đồng thời tương tác với gió mùa Đông Bắc có nhiều hơi ẩm nên rất dễ tạo dông lốc, rất nguy hiểm. Bà Rịa-Vũng Tàu được xác định là một trong những trọng điểm nơi cơn bão đổ bộ, trong khi đây vùng ven biển có nhiều xung yếu nhiều, đông khách du lịch tới nghỉ dưỡng vào cuối tuần và còn là địa bàn công nghiệp phát triển với nhiều công trình, nhà máy lớn, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trước tính chất phức tạp của cơn bão, lại đổ bộ vào đêm, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổng rà soát lại các phương án phòng, chống bão và theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước hết, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại trước khi bão đổ bộ, tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra lại công tác di dân tập trung ở những điểm xung yếu, đặc biệt là những hộ có lao động trẻ, khỏe thường chủ quan ở lại nhà để bảo vệ tài sản; kiểm tra, yêu cầu lên bờ đối với những ngư dân, thuyền trưởng đang còn ở lại tàu để chằng néo tàu cá, lồng bè trên sông; thông báo, yêu cầu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đảm bảo an toàn cho du khách; tổng rà soát lại toàn bộ các hồ đập trên địa bàn; tổ chức lực lượng trực chống bão. Trong đêm 24/11, các thành viên trong Đoàn kiểm tra sẽ tham gia trực chống bão cùng với tỉnh. Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh phải sẵn sàng các kịch bản khi có tình huống xấu nhất xảy ra.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến 13 giờ ngày 24/11, đã có 4.668 tàu với hơn 23.000 ngư dân vào bờ neo đậu an toàn. Hiện còn hơn 1.000 tàu cá với khoảng 8.000 ngư dân đang còn hoạt động trên biển nhưng đều ở ngoài vùng nguy hiểm và giữ liên lạc thông suốt với cơ quan chức năng và gia đình.

Qua rà soát các khu vực xung yếu, vùng nguy cơ cao, toàn tỉnh dự kiến di dời khoảng 21.000 hộ với hơn 97.000 dân; trong đó khoảng 18.000 dân sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán tại chỗ. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục di dân, trong đó di dân tập trung đã đạt khoảng 11.300 dân vào các trường học, nhà văn hóa. Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến tối 24/11 sẽ hoàn tất việc di dân tập trung vào những nơi an toàn.

Tin, ảnh;  Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.