Ba nước Tây Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Ngày 22/9, ba quốc gia Tây Phi là Mali, Burkina Faso và Niger đã tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau hơn 20 năm là thành viên tổ chức này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay, Hà Lan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố chung, ba quốc gia cho rằng tòa án quốc tế có trụ sở tại La Haye, Hà Lan này không đủ năng lực truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội ác xâm lược và tội diệt chủng, song không đưa ra trường hợp cụ thể về các cáo buộc này. 

Trước đó, 3 quốc gia do chính quyền quân sự lãnh đạo này cũng đã rút khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và thành lập tổ chức mang tên Liên minh các quốc gia Sahel. Các nước này cũng hạn chế hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây.

Cả 3 nước hiện phải đối phó với các nhóm phiến quân Hồi giáo kiểm soát những khu vực rộng lớn và thường xuyên tấn công vào các cơ sở quân sự.

ICC là tòa án quốc tế có thẩm quyền truy tố những người bị buộc tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, tòa án này không thể thực thi lệnh bắt, nên phải dựa vào các quốc gia thành viên để bắt giữ và dẫn độ nghi phạm tới Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.