Ba nữ giáo viên bị tình nghi bạo hành trẻ mầm non ở Nhật Bản

Ngày 4/12, cảnh sát thành phố Susono, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, đã bắt giữ 3 nữ giáo viên từng làm việc tại một trường mầm non ở địa phương này do tình nghi nhiều lần bạo hành trẻ nhỏ.

Ba trường hợp bị bắt giữ gồm Sachi Miura 30 tuổi, Kaori Komatsu 38 tuổi và Rie Hattori 39 tuổi. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát khám xét trường mầm non tư thục Sakura Hoikuen do tiếp nhận thông tin của chính quyền thành phố Susono về việc những giáo viên này, hiện đã nghỉ làm, có liên quan tới 15 vụ bạo hành trẻ mầm non trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, như dốc ngược trẻ lên, tát trẻ, đe dọa các em...  

Cả 3 người đã thừa nhận những hành vi trên với lý do "kỷ luật trẻ".   

Những giáo viên này nằm trong số 6 giáo viên phụ trách lớp 1 tuổi tại trường Sakura Hoikuen. Cảnh sát tình nghi hành vi bạo hành trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần và đang tiếp tục phân tích các dữ liệu thu thập được để củng cố nghi vấn này.

Hôm 3/12, chính quyền thành phố đã tiến hành thanh tra đặc biệt trường Sakura Hoikuen; đối chất Hiệu trưởng Toshihiko Sakurai và yêu cầu người này cung cấp lý lịch của 3 giáo viên.    

Những hành vi bạo hành nói trên bị phanh phui sau khi thành phố Susono tiếp nhận một báo cáo vào giữa tháng 8 năm nay. Cơ quan chức năng đã gặp Hiệu trưởng Sakurai để điều tra vụ việc, song không công khai thông tin nhằm đảm bảo bí mật điều tra trong hơn 3 tháng qua.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.