Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV

Ngày 1/12, Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện và đảm bảo quyền trẻ em", với sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là 270 đại biểu đại diện cho 110.000 hội viên trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tặng học bổng và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV gồm 68 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa IV đã bầu Ban Thường vụ Hội khóa IV gồm 7 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khóa III tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa IV.

Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu, cùng 7 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, Hội chú trọng phát huy vai trò đoàn kết, phối hợp các cá nhân, tổ chức để thúc đẩy thực hiện, bảo vệ quyền trẻ em; phát triển, nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác truyền thông vận động xã hội, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, tư vấn, hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cần tiếp tục kiên trì tổ chức, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ; tăng cường hoạt động thu thập thông tin, kết nối, phát biểu chính kiến, tham gia giám sát các vấn đề liên quan đến trẻ em, thường xuyên thu thập thông tin, tổng hợp tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, phản ánh kiến nghị, tư vấn cho các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý Hội cần tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trẻ em, vi phạm các quyền trẻ em; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng các chương trình đề án nhằm giải quyết một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển tổ chức của hội viên, vận động ngày càng nhiều các cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, vận động nguồn lực xã hội, tham gia xây dựng chính sách để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện tốt các quyền của trẻ em…

Hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, công tác trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em gặp nhiều thách thức. Bằng sự nỗ lực, sáng tạo, các cấp hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu về trẻ em. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tập hợp đoàn kết được thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung mục đích làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản. Cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm với công tác bảo vệ quyền trẻ em, làm việc với tinh thần tự nguyện, cống hiến rất cao, vận động thêm hiều nguồn lực tặng học bổng cho trẻ em khó khăn...

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2023. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình đồng hành thực hiện, bảo vệ quyền trẻ em giai đoạn 2023 - 2028.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.