Ba Lan từ chối dẫn độ sang Đức nghi phạm trong vụ nổ đường ống dẫn khí

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 7/10 lên tiếng phản đối việc dẫn độ sang Đức một công dân Ukraine bị bắt tại Ba Lan với cáo buộc liên quan đến các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc cách đây 3 năm.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 dưới biển Baltic, ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Tây Âu, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 7/10, Thủ tướng Tusk tuyên bố: “Việc bàn giao nghi phạm cho quốc gia khác không phù hợp với lợi ích của Ba Lan”.

Trước đó, ngày 30/9, đài phát thanh tư nhân RMF FM của Ba Lan đưa tin đối tượng Volodymyr Z., công dân Ukraine, đã bị bắt cùng ngày tại một địa điểm gần thủ đô Vácsava của Ba Lan. Đối tượng trên bị bắt giữ theo lệnh truy nã của châu Âu do một tòa án Đức ban hành. Một luật sư người Ba Lan đại diện cho đối tượng Volodymyr Z. cũng xác nhận rằng thân chủ của ông đã bị bắt giữ tại Ba Lan.

Ngay sau khi bị bắt giữ, một tòa án tại Ba Lan đã ra lệnh tạm giam người này 7 ngày. Đến ngày 6/10, một tòa án khác quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm 40 ngày để xem xét việc có nên dẫn độ nghi phạm sang Đức theo lệnh bắt giữ của châu Âu hay không.

Luật sư bào chữa cho Volodymyr Z. tuyên bố sẽ chống lại việc dẫn độ sang Đức, lập luận rằng việc thi hành lệnh bắt giữ của châu Âu là không thể áp dụng trong bối cảnh đang xảy ra xung đột quân sự Nga - Ukraine. Thủ tướng Donald Tusk nói rằng quyết định cuối cùng về việc có dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức hay không sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án quận Vácsava.

Ba năm sau vụ tấn công nhằm vào các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc, Volodymyr Z. là nghi phạm thứ hai mà các cơ quan điều tra có thể bắt giữ được. Trước đó, vào tháng 8, cảnh sát Italy đã bắt giữ một đối tượng nam giới cũng là công dân Ukraine được cho là điều phối các vụ tấn công. Vào giữa tháng 9, một tòa án tại Italy đã ra lệnh dẫn độ người này sang Đức.

Hiện các cơ quan điều tra Đức đang truy nã ít nhất 5 người đàn ông và một phụ nữ thông qua lệnh bắt giữ của châu Âu. Nhóm này bị cáo buộc đã cho nổ nhiều đoạn đường ống vận chuyển khí đốt của tuyến dự án Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9/2022. Các thủ phạm được cho là đã sử dụng một du thuyền khởi hành từ cảng Rostock (Đức) và được thuê thông qua các trung gian với giấy tờ giả từ một công ty. Sau vụ tấn công này, nhiều đoạn ống dẫn khí đã bị hư hại nặng nề và khó có thể khôi phục.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.