Ba Lan tiết lộ chi phí triển khai lực lượng quân sự của Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn tin của Đài phát thanh RMF FM (Ba Lan) cho biết chi phí để duy trì lực lượng quân sự của Mỹ gồm khoảng 5.500 binh sĩ tại nước này sẽ lên tới gần 1 tỷ USD, trong đó một phần sẽ do Bộ Quốc phòng Ba Lan chi trả, chủ yếu gồm các chi phí về nơi ở, khí đốt, nước và điện cũng như khoản thanh toán cho các thành phố.
Chú thích ảnh
Binh sĩ và đội quân nhạc chuẩn bị cho lễ động thổ xây dựng hệ thống phòng thủ lên lửa ở căn cứ quân sự Redzikowo, miền Bắc Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, việc nâng cấp căn cứ không quân ở thị trấn Powidz, phía Tây Ba Lan để triển khai 1 lữ đoàn xe bọc thép của Mỹ sẽ chiếm phần chi phí lớn nhất trong tổng số chí phí trên (khoảng 260 triệu USD).

Số tiền này sẽ được ngân sách NATO chi trả gần như hoàn toàn trong chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng quốc phòng. Trong khi đó, chi phí xây dựng các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như căn cứ triển khai máy bay không người lái Reaper ở trung tâm thành phố Lask của Ba Lan sẽ rẻ hơn nhiều.

Việc Đài phát thanh RMF FM tiết lộ khoản chi phí trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần ám chỉ rằng ít nhất một bộ phân quân Mỹ đang đồn trú ở Đức có thể chuyển sang Ba Lan. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Theo các nguồn tin mở, từ 35.000 đến 42.000 lính Mỹ vẫn đang được triển khai tại Đức.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaschak, đến năm 2026, nước này sẽ chi 185 tỷ zloty (gần 47 tỷ USD) cho việc hiện đại hóa quân đội. Quan chức này cũng cho biết chi phí mua các máy bay chiến đấu F-35 hiện đại của Mỹ hiện vẫn đang được thảo luận.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.