Quốc hội Mỹ phê chuẩn thương vụ bán 32 tiêm kích F-35 cho Ba Lan

Quốc hội Mỹ ngày 26/9 đã "bật đèn xanh" cho thương vụ bán 32 tiêm kích cơ đa nhiệm F-35 cho Ba Lan.
Chú thích ảnh
Một tiêm kích cơ F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: AP

Thông tin trên được truyền thông Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ba Lan tiết lộ.

Trước đó, vào ngày 10/9, kênh CNN đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Quốc hội Mỹ về dự định bán 32 máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35 cho Ba Lan với mức giá 6,5 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó nhấn mạnh: “Chiến đấu cơ F-35 sẽ giúp tăng mức đóng góp của Không quân Ba Lan trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các chiến dịch liên minh, cải thiện năng lực quốc phòng của Ba Lan, đồng thời đóng góp cho mục tiêu hiện đại hóa quân đội và tăng tương tác với Mỹ, các thành viên NATO cùng đồng minh khác”.

Trong tháng 6, tiêm kích F-35 của Mỹ đã bay biểu diễn khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đến thăm Nhà Trắng. Thời gian gần đây, Ba Lan chủ trương tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ba Lan  cũng là một trong vài thành viên NATO đã chi 2% GDP dành cho quốc phòng theo đề xuất của khối quân sự này.

Năm 2019, Ba Lan dự định dành 11,9 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, như vậy 6,5 tỷ USD để mua F-35 đã chiếm phần lớn. Ngoài Ba Lan, tại châu Âu còn có Na Uy, Italy, Anh, Bỉ, Đan Mạch và Hà Lan cũng mua F-35 của Mỹ.

Tiêm kích đa nhiệm F-35 được coi là máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử quân sự hiện đại Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.