Ba Lan "khoe" xe tăng sát thủ của Armata

Một số ý kiến ở Ba Lan cho rằng xe tăng mới PL-01 Anders của họ sẽ vượt trội hơn so với các "đồng nghiệp" Nga, thậm chí là Armata, bất chấp thực tế là Ba Lan chưa từng tự sản xuất được xe tăng!

Các thiết bị quân sự hiện đại ngày càng có diện mạo siêu “khủng” làm người ta liên tưởng đến bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) của George Lucas. Nhưng điểm mấu chốt không phải hình dạng bên ngoài mà là chất lượng chiến đấu và các tính năng kỹ thuật, điều này khiến cạnh tranh đang diễn ra không ngừng giữa các nhà sản xuất.

Ba Lan "khoe" xe tăng sát thủ của Armata ảnh 1

Xe tăng Armata. Ảnh: Sputnik

Mới đây, cổng thông tin Life.ru viết rằng trong những năm tới Ba Lan sẽ trở thành quốc gia châu Âu có tốc độ trang bị vũ khí nhanh nhất. Chưa ai rõ, nỗ lực đầu tư quân sự này sẽ đem lại hiệu quả đến đâu? 

Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật quân sự Konstantin Sivkov, Viện sĩ Học viện Tên lửa - pháo Nga đã chia sẻ quan điểm của ông về khả năng xe tăng Pl-01 Anders là đối thủ của Armata.

Trước hết, để chế tạo được chiếc xe tăng tốt cần sở hữu truyền thống khoa học công nghệ nghiêm túc với bề dày kinh nghiệm. Truyền thống như vậy tồn tại ở Nga, Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc còn Ba Lan chưa hề bao giờ tự sản xuất xe tăng!

Vào những năm 1930, người Ba Lan từng cải biến các xe tăng của Anh, rồi sau khi Liên Xô sụp đổ và Khối Hiệp ước Warsaw tan rã, họ đã thử điều chỉnh một bộ phận của xe bọc thép T-72M Liên Xô. Hiện tại, có lẽ họ sẽ dựa vào xe tăng Đức Leopard và chắp vá với một số nghiên cứu sáng chế trên cơ sở công nghệ Liên Xô cũ để "nặn" ra sản phẩm của mình.

Ông Sivkov cho biết sẽ không có đột phá kỹ thuật bởi vì Ba Lan không có pháo tăng tốt, một vấn đề rất đặc biệt! Như Mỹ không tài nào chế tạo được pháo tăng nên phải mua theo giấy phép của Đức để đặt lên xe tăng Abrams. Trước kia, người Mỹ dùng pháo Centurion của Anh trên xe tăng của họ.

Một câu hỏi nữa được đặt ra là giáp composite chống đạn động năng. Ở Ba Lan không hội đủ các yếu tố để sản xuất giáp đa lớp, quốc gia không nắm công nghệ này. Chúng có ở Israel, cũng như ở Nga, Đức và Anh. Đó đều là các bí mật quân sự được cất giữ sau "bảy lần khóa". Ví dụ, ở Nga có các hệ thống giáp chủ động Drozd và Arena. Israel cũng có sản phẩm tương tự. Ngoài ra, trên thế giới không một ai có!

Phải đến năm 2018 xe tăng Pl-01 "Anders'' của Ba Lan mới được chế tạo nhưng họ đã vội khoa trương nhưng thiếu bằng chứng rằng đó là "sát thủ tăng Armata Nga"!

"Đến như người Đức với tiềm năng công nghệ và kinh tế to lớn còn chưa làm nổi điều gì tương tự thì làm sao Ba Lan có thể. May ra có lẽ tới cuối thế kỷ XXI hoặc đầu thế kỷ XX, tuy nhiên, trông xa như vậy là quá mạo hiểm", ông Sivkov cho hay.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.