Ba Lan gợi ý lựa chọn thay thế 'Dòng chảy Phương Bắc 2' cho Đức

Ba Lan đã gợi ý cung cấp cho Đức cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt Baltic thay tế cho "Dòng chảy Phương Bắc 2" của Nga.
Chú thích ảnh
Thi công "Dòng chảy Phương Bắc 2" tại Leningrad (Nga). Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan Peter Muller đã xác nhận thông tin này. Ông Peter Muller nói rằng chính Ba Lan đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho an ninh năng lượng.

Đức muốn hoàn thành “Dòng chảy Phương Bắc 2” nhưng phải đối mặt với áp lực gia tăng do vụ việc chính khách đối lập Nga đang điều trị tại Berlin.

Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Đức cân nhắc lại thái độ với “Dòng chảy Phương Bắc 2”. Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khi đó nói rằng quyết định cuối cùng đối với đường ống dẫn khí đốt không nằm trong tay chỉ riêng Đức mà cả châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/9 nói rằng ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Nga đã bác bỏ liên quan đến vụ việc của chính khách Navalny và cho rằng đánh giá của phía Đức không có bằng chứng.

Euronews cho biết dự án Baltic hoàn toàn khác biệt với Dòng chảy Phương Bắc 2. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng động thái này cho thấy Ba Lan có ý định trở thành trung tâm khí đốt cho châu Âu.

Đường ống Baltic có năng lực bơm 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, vượt xa nhu cầu nội địa của Ba Lan.

Ba Lan vẫn nhập khẩu hầu hết khí đốt từ Nga nhưng đang có những động thái giảm phụ thuộc bởi hợp đồng dài hạn giữa nước này với tập đoàn Gazprom của Nga sẽ hết hiệu lực vào năm 2022.

Đường ống Baltic có thể được coi là đường kết nối then chốt của hành lang Nam Bắc trong Liên minh châu Âu (EU).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.