Đan Mạch 'bật đèn xanh' cho dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Bất chấp việc Mỹ đe dọa trừng phạt, dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) vẫn có thể tiếp tục thi công lắp đặt để hoàn tất những đoạn đường ống cuối cùng đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức.
Chú thích ảnh
 Một động cơ trong hệ thống đường ống dẫn khí Dự án Dòng chảy phương Bắc ở Lubmin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn báo FAZ ngày 6/7 cho biết Đan Mạch đã "bật đèn xanh" cho phép tàu chuyên dụng của Nga sử dụng vùng biển của quốc gia Bắc Âu này để lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Với quyết định của Đan Mạch, tàu lắp đặt đường ống Akademik Cherskiy của Nga sẽ sớm hoàn tất việc lắp đặt đoạn đường ống cuối cùng trong dự án đưa khí đốt từ Nga tới Đức dài 1.230 km dưới Biển Baltic. Dự án trị giá 9,5 tỷ euro (10,75 tỷ USD) này khi hoàn tất có thể vận chuyển 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ Nga tới Đức. Ban đầu, dự án dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2019, nhưng sau đó lâm vào cảnh ngưng trệ do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt các công ty tham gia hoặc hỗ trợ xây dựng dự án, điều khiến công ty Allseas - một liên danh của Hà Lan và Thụy Sĩ - phải bỏ dở việc xây dựng những km cuối cùng. Tại khu vực Biển Baltic, do còn nhiều bom mìn còn sót lại sau chiến tranh nên việc sử dụng vùng biển ở đây phải có giấy phép đặc biệt.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 được Chính phủ Đức hậu thuẫn, trong khi Mỹ chỉ trích, cho rằng dự án sẽ chỉ khiến châu Âu, đặc biệt là Đức, càng phụ thuộc hơn vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng khẳng định mục tiêu hoàn thành dự án này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.